Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX

VHO- Ngày 30.9, tại Trung tâm văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, năm 2022.

Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX - Anh 1

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội 

Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX - năm 2022, là sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022. Thành công của Đại hội đã nhân lên niềm lạc quan, khích lệ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng một đất nước “Dân cường thì quốc thịnh”,  đồng thời, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống. Qua đó, khẳng định sự quan tâm, đầu tư của các địa phương trong việc phát triển các hoạt động thể thao cả về số lượng, chất lượng, các môn thi đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn, nhiều trận thi đấu kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao.

Đại hội được tổ chức từ ngày 27.4 đến ngày 26.9, thu hút 1.454 VĐV tham dự, tranh tài ở 17 môn thi đấu. Giai đoạn 1 từ tháng 4 đến tháng 8, thi đấu 12 môn thể thao. Giai đoạn 2 từ ngày 15 đến 26.9, thi đấu 5 môn thể thao trong Đại hội, gồm quần vợt, kéo co, bóng đá, đẩy gậy, điền kinh.

Tại Lễ Bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh, công tác tổ chức, lễ tân, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế của Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX - năm 2022 được thực hiện chu đáo, an toàn. Đây chính là cơ sở, nền tảng quan trọng để thể thao Thái Nguyên tiếp tục bay cao, vươn xa ở đấu trường quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. Tới đây, Sở VHTTDL tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, quyết tâm phấn đấu tỉnh Thái Nguyên đạt được thứ hạng cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 153 bộ huy chương với 1.196 huy chuơng các loại được trao cho các vận động viên. Với 120 huy chương, trong đó 51 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 50 Huy chương Đồng. TP. Thái Nguyên đứng thứ Nhất toàn đoàn; TP. Sông Công đạt 85 huy chương, trong đó 32 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc, 32 Huy chương Đồng, đứng thứ Nhì toàn đoàn; huyện Đồng Hỷ và TP. Phổ Yên đứng thứ Ba toàn đoàn. Đại hội đã lựa chọn được lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX được tổ chức vào tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX - năm 2022; tặng Cờ của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX - năm 2022 cho 8 đơn vị cấp huyện, thành phố và 9 đơn vị cấp xã thực hiện xuất sắc, tốt trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp; tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho 10 tập thể và 20 cá nhân.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc