Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh

VHO- Tối 6.10, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. Tham gia Ngày hội, đoàn Quảng Ninh có 60 đại biểu là các nghệ nhân dân gian dân tộc Dao đến từ huyện Ba Chẽ, đại diện cho Quảng Ninh tham gia đầy đủ các nội dung của Ngày hội.

Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chúc mừng đoàn  nghệ nhân dân gian tỉnh Quảng Ninh

Ngày hội là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân dân gian, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. Các chương trình tham gia Ngày hội được chọn lọc những nét đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao, do chính các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian là người dân tộc Dao thực hiện.

Đến với Ngày hội, đoàn nghệ nhân dân gian, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao tỉnh Quảng Ninh mang đến các tiết mục đặc sắc mang tên "Mùa xuân đến" tại lễ khai mạc, 4 tiết mục múa rùa, múa rồng, hát đối nam nữ "Mùa xuân đến", hòa tấu nhạc cụ mừng đám cưới tại liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục lễ hội, trang phục thường ngày và trang phục đám cưới của người Dao Quảng Ninh; trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, lễ cúng Bàn Vương trong lễ hội văn hóa dân tộc Dao Thanh Phán huyện Ba Chẽ; trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc Dao.

Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh - Anh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân dân gian dân tộc Dao tỉnh Quảng Ninh

Cùng với đó, đoàn Quảng Ninh còn tham gia giới thiệu, trưng bày hình ảnh về thành tựu sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, các sản phẩm truyền thống, các nhạc cụ, trang phục truyền thống, các bài thuốc dân gian, các mặt hàng nông sản đặc trưng; giới thiệu một số món ăn, đồ uống, cách thức chế biến và bảo quản, thưởng thức rượu bâu, canh gà nấu gừng, xôi ngũ sắc, bánh bẹt, bánh lá; tham gia thi một số môn bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo; trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, chương trình tham quan các điểm đến tại Quảng Ninh.

Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh - Anh 3

Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh - Anh 4

Nghệ thuật trình diễn văn hóa đặc sắc của người Dao ở Quảng Ninh - Anh 5

Tiết mục đặc sắc mang tên "Mùa xuân đến" của đoàn Quảng Ninh tại lễ khai mạc Ngày hội

Với sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện, dàn dựng các tiết mục công phu, đặc sắc của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của đoàn Quảng Ninh, sẽ giành được giải cao và đóng góp vào thành công chung của Ngày hội. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở Quảng Ninh đến với du khách gần xa, góp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên có sự tham gia 14 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Dao và giới thiệu, quảng bá các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới thiệu điểm đến của địa phương.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 8.10.

NGUYỄN NAM; ảnh TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc