Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Toàn cảnh Lễ khai giảng “đặc biệt” ở Trường Đại học VinUni

Thứ Tư 12/10/2022 | 16:12 GMT+7

VHO- Lễ khai giảng của VinUni ấn tượng với điểm nhấn quan trọng là sự chia sẻ trải nghiệm về hành trình “chủ động thay đổi để thay đổi thế giới” của chính các sinh viên VinUni. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các vị Đại sứ, bí thư, tham tán, lãnh sự của các đại sứ quán… cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Ngày 10

10, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 với chủ đề “Chủ động thay đổi để thay đổi thế giới”. Đây là năm thứ 3 chính thức hoạt động của trường kể từ khi thành lập, là sự kiện quan trọng, đánh dấu những bước đi của VinUni trên con đường chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, hướng tới trở thành một trường đại học xuất sắc mangđẳng cấp thế giới.

Lễ khai giảng của VinUni vinh dự được đón tiếp gần 1.500 người là các quan khách, lãnh đạo, giảng viên, phụ huynh và các thế hệ sinh viên của trường

Theo đuổi xu hướng nền giáo dục toàn cầu, trường hiện đang thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Kể từ khi thành lập, VinUni nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Đại sứ quán các nước trong các chương trình hợp tác quốc tế. Trong buổi lễ khai giảng, trường vinh dự được chào đón sự có mặt của các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Canada, New Zealand, Singapore, Israel, Nam Phi, Ukraina và các vị bí thư, tham tán đến từ các nước Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Colombia, Slovakia… 

Đại diện Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Bí thư, Tham tán… các nước đến chúc mừng Khai giảng VinUni. Hiện VinUni có sinh viên đến từ 19 quốc gia theo học

Giáo sư Glenn Gaulton, Hiệu phó kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe toàn cầu, trường Đại học Pennsylvania, Giám đốc Hợp tác Vingroup-UPenn; Giáo sư Max Pfeffer, Viện Khoa học Sự Sống Trường Đại học Cornell, kiêm Giám đốc Hợp tác VinUniversity-Cornell; cùng các vị Giáo sư đại diện cho Đại học Pensylvania và Đại học Cornell, 2 đối tác hàn lâm chiến lược của VinUnicũng có mặt tại Lễ khai giảng, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ với các chiến lược của nhà trường.

Tin tưởng vào phương pháp giáo dục thực làm - thực học nênsinh viên VinUni luôn có cơ hội nhận các dự án thực tế, các công việc quan trọng trong kỳ thực tập doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, nhiều vị quản lý, chuyên gia của doanh nghiệp đã huấn luyện chỉ bảo cho sinh viên VinUni chỉn chu trong từng công việc. Trong lễ khai giảng, VinUni được chào đón lãnh đạo các doanh nghiệp uy tín như Deloitte, EY, Woori Bank, Standard Chartered Bank, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Vinpearl, Bệnh viện TW Quân đội 108, Hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec..

Các lãnh đạo khối học thuật và các lãnh đạo khối doanh nghiệp cùng thể hiện cam kết sẽ hỗ trợ các sinh viên VinUni trong quá trình học tập, phát triển

 

Đội ngũ giảng viên của VinUni chào đón khách mời đến Lễ khai giảng. Hiện tỷ lệ giảng viên/sinh viên của VinUni là 1.6, vượt xa tiêu chuẩn 5 sao của QS. Các giảng viên của VinUni đến từ nhiều quốc gia và tu nghiệp tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới

Các sinh viên VinUni hào hứng diễu hành chào mừng năm học mới. Hiện VinUni đang đào tạo 3 nhóm ngành Kỹ thuật – khoa học máy tính; Quản trị Kinh doanh và Khoa học sức khỏe

Hiệu trưởng Trường đại học VinUni – Giáo sư Rohit Vermathực hiện nghi thức quan trọng - đánh trống khai trường chào mừng năm học 2022 – 2023

 

Một điểm nhấn đặc biệt tại Lễ khai giảng đó là ông Sammuel Ang – Giám đốc khu vực châu Á  - Thái Bình Dương của tổ chức kiểm định danh tiếng Quacquarelli Symonds trao chứng nhận QS cho TS. Lê Mai Lan, Chủ tịch Trường Đại học VinUni và Giáo sư Rohit Verma, Hiệu trưởng nhà trường. Việc trở thành đại học trẻ nhất tại châu Á Thái Bình Dương đạt chuẩn QS 5 sao trong 7 lĩnh vực học thuật, và đạt QS 4 sao tổng thể chỉ sao 2 năm hoạt động đã khẳng định vị thế của trường đại học VinUni trên bản đồ đại học quốc tế.

Tại VinUni, nền giáo dục của tương lai là phải đào tạo nên những con người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất tốt đẹp. Gia đình là nơi định hình nhân cách cá nhân và trường đại học sẽ phát triển những khía cạnh tốt đẹp nhất của nhân cách và phẩm chất đó. Vì vậy, lễ khai giảng của VinUni dành phần lớn thời gian cho các bạn sinh viên chia sẻ trải nghiệm của chính mình đã “chủ động thay đổi để thay đổi thế giới” như thế nào. Ba hành trình chính của năm nay là các hoạt động Khởi nghiệp-Quản lý, Công tác thiện nguyện - xã hội và Nghiên cứu khoa học. Đây là một hoạt động có tính chất như một buổi “báo cáo” của sinh viên với đại diện nhà trường và đại diện các doanh nghiệp đã tài trợ, hỗ trợ các dự án của sinh viên trong năm học vừa qua và cả năm học trước đó.

Sinh viên Trần Diễm Quỳnh (sinh viên Viện Kinh doanh quản trị) chia sẻ về những suy nghĩ của người trẻ với vấn đề truy xuất nguồn gốc lương thực và cách giải quyết của nhóm thông qua ứng dụng Blockchain. 

Sinh viên Dương Thế Long (Viện Kinh doanh quản trị) chia sẻ về sự trưởng thành của em khi được học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp qua kỳ thực tập tại tập đoàn EY. 

Sinh viên VinUni dù mang nhiều quốc tịch, màu da khác nhau, nhưng có chung khát vọng trên hành trình thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. 

Trường Đại học VinUni là trường đại học tư thục, không vì lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup sáng lập với sứ mệnh đào tạo nhân tài cho tương lai và đóng góp cho đất nước một trường đại học xuất sắc mang đẳng cấp thế giới. VinUni xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania, một sự hợp tác thể hiện cam kết của Trường trong việc hướng tới giá trị xuất sắc, sự đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy để kiến tạo thay đổi. 

Hiện tại trường đào tạo các chuyên ngành: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản trị Khách sạn, Cử nhân Khoa học Máy tính, Cử nhân Kỹ thuật Điện, Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí, Cử nhân Điều dưỡng, Bác sĩ Y khoa, và Bác sĩ Nội trú. Từ năm học 2022-2023, VinUni triển khai Chương trình Thạc sĩ về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Tiến sĩ Khoa học Máy tính. 

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top