Tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho AFF Cup 2022

VHO- Chiều nay 6.12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tại Bà Rịa – Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Trong hai ngày tập luyện vừa qua, đội tuyển tập luyện mà không có sự hiện diện của HLV trưởng Park Hang-seo. Ông Park đã trở về quê nhà để nhận huân chương vì sự nghiệp ngoại giao của Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho AFF Cup 2022 - Anh 1

Các tuyển thủ hứng khởi trong buổi tập. Ảnh: T.Hữu

Nhưng giáo án của HLV trưởng Park Hang-seo đã được các trợ lý bám sát và đảm bảo đúng các yêu cầu đặt ra. Các cầu thủ duy trì tinh thần hứng khởi, nhưng sự tập trung đã được đẩy lên cao hơn nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài “test” phong độ ngày mai.

Tại buổi tập chiều nay, tuyển Việt Nam cũng đón tin vui khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau 4 ngày phải tập riêng do chấn thương. Sự trở lại của Tiến Dũng được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh ban huấn luyện đang gấp rút hoàn thiện đội hình cho tuyển Việt Nam trước khi di chuyển sang Lào đá trận ra quân tại AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho AFF Cup 2022 - Anh 2

Thủ thành Đặng Văn Lâm. Ảnh: T.Hữu

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết, ở đội tuyển không có ai là số 1, 2 hay 3. Tất cả đều phải cố gắng nỗ lực để thể hiện khả năng của bản thân. “Ai thi đấu là do ban huấn luyện chọn lựa. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết sức để có phong độ tốt nhất. Không riêng vị trí thủ môn, tuyển Việt Nam không thể mang hết 28 cầu thủ đi AFF Cup 2022, nên tất cả cần tập luyện tốt trong từng buổi tập để HLV và các trợ lý đánh giá rồi lựa chọn những cái tên xứng đáng nhất vào đội hình”, Văn Lâm nói. Thủ thành số 1 Việt Nam cho biết thêm, mặc dù HLV Park Hang-seo không trực tiếp có mặt trên sân, nhưng các thành viên đội tuyển đều có tính chuyên nghiệp cao nên kế hoạch hoạt động của vẫn được đảm bảo bình thường.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ có mặt trở lại tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày mai 7.12 để tiếp tục cùng các học trò chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc