Quảng Trị xây hơn 500 nhà ở mới cho các hộ nghèo

VHO- Tính đến ngày 25.12, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây mới và trao tặng nhà ở cho hơn 500 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong năm 2022. Căn nhà cuối cùng của năm vừa được hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Hồ Côn Nhôi, trú tại thôn Tân Đi 3, xã A Vao, huyện Đakrông. Căn nhà có kinh phí xây dựng 80 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Công đoàn viên chức tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị xây hơn 500 nhà ở mới cho các hộ nghèo - Anh 1

Thời gian qua, Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện nhà ở cho người dân khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, ngoài hơn 500 nhà ở mới được xây dựng với nguồn kinh phí hơn 32 tỉ đồng, tỉnh cũng dành hơn 3 tỉ đồng từ các nguồn để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gần 150 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2026 sẽ xây mới nhà ở cho hơn 3.000 hộ nghèo và xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình người có công, qua đó góp phần xóa nhà tạm bợ trên địa bàn. Theo số liệu của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 3.152 hộ nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và 1.475 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở.

Để có nguồn vốn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, tỉnh Quảng Trị huy động từ nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vận động xã hội hóa, vốn tự có của gia đình, nhân công của cộng đồng… Vùng miền núi, dân tộc thiểu số được hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ, gồm các hộ nghèo cư trú tại huyện Hướng Hóa, Đakrông, các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh, xã Linh Trường thuộc huyện Gio Linh và khu vực bản Chùa, xã Cam Tuyền của huyện Cam Lộ. Các hộ nghèo sinh sống ở các vùng khác được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

S.THÙY

 Căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng cho hộ nghèo ở Quảng Trị Ảnh: NGHĨA VĂN

Ý kiến bạn đọc