TP.HCM: Trao 880 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

VHO - Sáng 28.12, tại Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) và Truyền hình Nhân đạo kênh VTV1 tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”, trao tặng quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam.

TP.HCM: Trao 880 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn dịp Tết - Anh 1

Các phần quà Tết được trao tận tay đến người dân hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà Tết cho người dân nghèo trên địa bàn TP Thủ Đức, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (700.000 đồng và quà là 300.000 đồng). Cùng với trao quà tại Thủ Đức, Ban tổ chức sẽ thực hiện trao các phần quà tương tự cho người dân tại huyện Củ Chi (200 suất), huyện Cần Giờ (200 suất), quận Bình Tân (110 suất), huyện Hóc Môn (150 suất) và Khu Dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu TP.HCM (20 suất). Các phần quà do PVFCCo tài trợ, được trao trực tiếp cho người dân tại địa phương trong thời gian từ ngày 28-30.12.2022.

TP.HCM: Trao 880 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn dịp Tết - Anh 2

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn trao bánh tét cho người dân

Cùng với trao quà Tết, chương trình còn tổ chức tặng bánh tét và các hoạt động hỗ trợ đến người dân như: Tư vấn chăm sóc sức khỏe, hớt tóc miễn phí, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, tổ chức bữa cơm đoàn viên, tặng chữ thư pháp, hái lộc nhận quà Xuân… 

Ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo cho biết, thể hiện văn hóa “Trách nhiệm - Sẻ chia” - một trong các giá trị cốt lõi của mình, PVFCCo chia sẻ một phần nguồn lực với mong muốn cùng chung tay để “không ai bị bỏ lại phía sau”, giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” triển khai từ ngày 12.12.2022 và kéo dài tới giữa tháng 1.2023, với gần 30.000 phần quà Tết, tổng trị giá gần 20 tỉ đồng. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu nhất cho việc đón Tết cổ truyền dân tộc. Chương trình được tổ chức tại gần 200 xã, phường thuộc 50 tỉnh, thành trong cả nước. 

TP.HCM: Trao 880 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn dịp Tết - Anh 3

Chương trình tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân trên địa bàn

“Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” nhằm hưởng ứng Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, đây là phong trào xã hội nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà - Vui Tết” - trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc