Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Trung Quốc sẽ hạ cấp độ ứng phó Covid-19

Thứ Sáu 30/12/2022 | 09:14 GMT+7

VHO- Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, Trung Quốc quyết định hạ cấp độ ứng phó Covid-19, ngừng cách ly bắt buộc với hành khách nhập cảnh nước này từ ngày 8.1.2023.

 Trung Quốc sẽ hạ cấp độ ứng phó Covid-19 từ ngày 8.1.2023

Quyết định hạ mức độ kiểm soát dịch Covid-19 từ mức A xuống mức B và được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đổi tên “bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2” thành “bệnh nhiễm virus Corona mới” chính thức có hiệu lực từ ngày 8.1.2023. Việc hạ mức độ kiểm soát dịch Covid -19 có nghĩa là các trường hợp nhiễm bệnh sẽ không còn bị áp dụng các biện pháp kiểm dịch như trước đây và cũng không truy vết những người tiếp xúc gần. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng thông báo, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhắm vào khách du lịch đến và hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ được dỡ bỏ.

Theo kế hoạch tổng thể này, người tới Trung Quốc không cần xin mã y tế từ Đại sứ quán hay lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài, mà chỉ cần kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Khi tới Trung Quốc, họ cũng không cần phải cách ly tập trung. Các biện pháp hạn chế số chuyến bay quốc tế, trong đó có chính sách 5-1 (mỗi hãng hàng không chỉ được duy trì một đường bay đến Trung Quốc và không quá một chuyến mỗi tuần), cũng như hạn chế về số hành khách sẽ được dỡ bỏ. Thông tư của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục “tối ưu hóa các thỏa thuận để người nước ngoài có thể quay trở lại nước này làm việc, kinh doanh, học tập, thăm thân, đoàn tụ gia đình” và sẽ cấp lại các loại visa tương ứng. Hoạt động vận tải hành khách bằng cửa khẩu đường bộ và đường thủy sẽ dần dần được nối lại. Theo thông tư, Trung Quốc sẽ nối lại du lịch ra nước ngoài “một cách có trật tự, tùy theo tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng đáp ứng dịch vụ của tất cả các ngành”.

Động thái này được coi là bước tiếp theo nhằm nới lỏng dần chiến lược “Zero Covid” (nói không với Covid) được Trung Quốc duy trì gần 3 năm qua và chuyển sang sống chung với dịch bệnh. Một quan chức y tế ở tỉnh Quảng Đông nói: “Điều này sẽ thiết lập hướng đi mới cho ứng phó Covid-19 tại Trung Quốc, áp dụng cách tiếp cận mềm dẻo và ít gây gián đoạn cuộc sống của người dân hơn”. Hạ cấp độ ứng phó xuống mức B khiến giới chức địa phương chỉ cần “áp dụng biện pháp điều trị và xử lý cần thiết để ngăn dịch bệnh lan rộng”.

Từ ngày 25.12, Trung Quốc đã ngừng công bố thống kê số ca mắc Covid-19 hằng ngày. Với việc Trung Quốc mở cửa biên giới từ ngày 8.1.2023 cho thấy, nước này đang chuẩn bị để chuyển sang trạng thái sống chung với dịch bệnh, cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động du lịch, buôn bán sẽ gần như không còn gặp trở ngại. Du lịch quốc tế sẽ khôi phục sau 3 năm gần như đóng cửa. Những hướng dẫn cụ thể sẽ được cơ quan y tế thông báo tiếp trong thời gian tới.

Hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã bắt đầu tiến gần hơn tới cuộc sống chung với Covid-19, người dân đã đi làm trực tiếp trở lại, đường phố tấp nập xe cộ, những phương tiện công cộng như tàu điện ngầm đã đông người đi lại. Anh Han, người dân sống ở thành phố Bắc Kinh cho biết: “Tôi đang đi làm đây. Ai cũng đi làm trở lại cả rồi, không còn cần xuất trình mã sức khỏe khi đi ăn ở ngoài nữa. Bầu không khí căng thẳng giờ đã hết rồi”. Để củng cố nền tảng cho cuộc sống chung với Covid-19, nhà chức trách Trung Quốc đang đi từng nhà hối thúc người cao tuổi tiêm vắc xin.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cũng tuyên bố dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đối với du khách quốc tế. Theo những quy định trước đây, hành khách không được đến những nơi công cộng như nhà hàng, quán bar trong 3 ngày đầu tiên thì nay đã loại bỏ ứng dụng theo dõi di chuyển, cho phép du khách tự do đến những địa điểm kể trên mặc dù một số nơi sẽ vẫn yêu cầu hồ sơ tiêm chủng. Kể từ giữa tháng 12, hành khách quốc tế đến Hong Kong không còn bị truy vết di chuyển để phòng dịch hoặc bị cấm đến một số địa điểm nhất định. 

 MINH HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top