BĐBP Hải Phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”

VHO- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng(BĐBP)thành phố Hải Phòng vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” trao 160 suất quà tặng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lãng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

BĐBP Hải Phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” - Anh 1

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy Trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng cho biết, hoạt động này thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố và các đơn vị liên quan với nhân dân nơi biên giới hải đảo và huyện Tiên Lãng, nhằm tri ân bà con luôn thương yêu, đùm bọc BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc hằng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ BĐBP thành phố chung tay vì một mùa xuân no ấm, một cái tết sum vầy cho nhân dân nơi biên giới biển, đảo.

BĐBP Hải Phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” - Anh 2

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cùng với 160 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới huyện Tiên Lãng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc các đại biểu, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân mạnh khoẻ, hạnh phúc, đón Tết vui tuơi, đầm ấm. Đồng thời, nhấn mạnh Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân biển” được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước và Thành uỷ, UBND thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố cần tiếp tục có những việc làm thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc