Thái Hải gia nhập Mạng lưới toàn cầu về các làng du lịch tốt nhất của UNWTO

VHO- Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vừa công bố danh sách 32 “Làng Du lịch tốt nhất năm 2022” trên toàn thế giới. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) của Việt Nam vinh dự góp tên trong danh sách trên. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại AlUla, Ả rập Xê út vào ngày 27-28.2.2023.

Thái Hải gia nhập Mạng lưới toàn cầu về các làng du lịch tốt nhất của UNWTO - Anh 1

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải

Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất của UNWTO nhằm công nhận các điểm đến nông thôn coi du lịch là động lực phát triển và cơ hội mới tạo ra việc làm và thu nhập, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị và sản phẩm cộng đồng. Giải thưởng này cũng vinh danh những ngôi làng có cam kết đổi mới và định hướng phát triển bền vững ở những khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường và tập trung phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs).

Năm 2022, có tổng số 32 làng du lịch từ 18 nước trên khắp thế giới đã được công nhận và trao giải thưởng. Các làng du lịch được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên một bộ tiêu chí.

Trong đó, có tiêu chí tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và quảng bá văn hóa; sự bền vững về kinh tế; sự bền vững về xã hội; sự bền vững về môi trường; phát triển du lịch và liên kết chuỗi giá trị; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili chia sẻ: “Đối với các cộng đồng nông thôn ở khắp mọi nơi, du lịch có thể là yếu tố quan trọng, góp phần thay đổi cuộc sống một cách toàn diện, đặc biệt là cung cấp việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bảo tồn giá trị truyền thống. Các làng du lịch tốt nhất của UNWTO thể hiện sức mạnh của ngành trong việc thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và tạo cơ hội cho người dân ở nông thôn”.

Đã có tổng số 136 bản làng được 57 quốc gia thành viên UNWTO xem xét đề cử cho giải thưởng năm 2022. Trong số này, 32 làng được UNWTO công nhận là Làng du lịch tốt nhất.

Thái Hải gia nhập Mạng lưới toàn cầu về các làng du lịch tốt nhất của UNWTO - Anh 2

Khách du lịch tham gia các hoạt động tại Bản làng Thái Hải

Cùng với 32 làng du lịch tốt nhất, 20 ngôi làng khác sẽ được chọn để tham gia vào một Chương trình Nâng cấp. Tất cả 52 ngôi làng sẽ tạo thành một phần của Mạng lưới toàn cầu về các làng du lịch tốt nhất của UNWTO. Mạng lưới này được thành lập vào năm 2021, tới nay đã tập hợp được 115 ngôi làng từ năm châu lục. Mạng lưới cung cấp một số lợi ích bao gồm: đào tạo tại chỗ và trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nâng cao nhận thức và công nhận về thương hiệu quốc tế.

Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải là nơi bảo tồn những giá trị dân tộc Tày, Nùng truyền thống vùng ATK Định Hóa, Thái Nguyên với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và phát triển bền vững. Với quần thể hơn 30 ngôi nhà sàn dân tộc Tày, Nùng nguyên bản từ ATK Định Hóa, có tuổi đời ít nhất nửa thế kỷ, được phục dựng trong không gian quy hoạch hơn 70ha xanh tươi, tứ bề bao bọc bởi núi đồi và cỏ cây. Nhưng không chỉ đơn giản là những ngôi nhà sàn, mà ở đó là hồn vía, là sức sống văn hóa được bảo tồn, lưu giữ mà bao đời ông cha truyền lại.

Thái Hải gia nhập Mạng lưới toàn cầu về các làng du lịch tốt nhất của UNWTO - Anh 3

Thái Hải đạt Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất của UNWTO năm 2022

Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất gồm 3 trụ cột chính:

1. “Làng du lịch tốt nhất của UNWTO”: Công nhận những ngôi làng là ví dụ điển hình về điểm đến du lịch nông thôn với tài nguyên văn hóa và tự nhiên được công nhận; bảo tồn, phát huy các giá trị, sản phẩm, lối sống nông thôn và cộng đồng. Làng  có cam kết đổi mới rõ ràng và bền vững trong tất cả các khía cạnh như: kinh tế, xã hội và môi trường.

2. “Làng du lịch tốt nhất của UNWTO” phiên bản nâng cấp: Phiên bản nâng cấp nhằm tạo điều kiện cho một số bản làng chưa đạt đủ tiêu chuẩn để được công nhận. Những bản làng này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ UNWTO và các đối tác trong việc cải thiện các yếu tố còn thiếu hụt trong quá trình đánh giá.

3. Hệ thống mạng lưới toàn cầu của “Làng du lịch tốt nhất của UNWTO”: Mạng lưới là nơi trao đổi kinh nghiệm và thực hành, học hỏi và cơ hội cho các bản làng trên khắp thế giới. Mạng lưới bao gồm các chuyên gia và các đối tác khu vực công và tư tham gia vào việc thúc đẩy du lịch vì sự phát triển nông thôn.

NGUYỄN ANH; ảnh: HOÀNG OANH

Ý kiến bạn đọc