Thanh Hóa: Người dân lo lắng vì trạm biến áp xây dựng gây mất an toàn

VHO- Người dân làng Hà Đông, xã Quảng Thái (Quảng Xương, Thanh Hóa) luôn có tâm lý lo sợ trước nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, đe dọa tính mạng con người khi trạm biến áp 180KVA Quảng Thái 6 không có rào chắn bao quanh được xây dựng ngay bên lề đường liên thôn, cạnh ao nước, điều đáng nói ở đây là hệ thống dây điện không được bọc mà trực tiếp đấu nối cách mặt đất chỉ khoảng 10 cm.

Thanh Hóa: Người dân lo lắng vì trạm biến áp xây dựng gây mất an toàn - Anh 1

Khu vực đặt trạm biến áp thường xuyên bị ngập lụt

Theo phản ánh của một số người dân làng Hà Đông, xã Quảng Thái: Trạm biến áp phân phối Quảng Thái 6 có công suất 180 KVA 3 pha, điện áp 22/0,4KV của điện lực huyện Quảng Xương được xây dựng ngay bên lề đường liên thôn, cạnh ao nước, điều đáng nói ở đây là hệ thống dây điện không được bọc mà trực tiếp đấu nối cách mặt đất chỉ khoảng 10cm.

Anh Trần Công Cường, một hộ dân sinh sống ngay sát trạm biến áp cho biết, hiện nay khu vực đặt trạm biến áp này thường xuyên bị ngập lụt, hơn nữa đây lại là trung tâm của thôn có rất nhiều trẻ em thường xuyên vui chơi nên nguy cơ bị điện giật luôn rình rập, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân ở đây.

Thanh Hóa: Người dân lo lắng vì trạm biến áp xây dựng gây mất an toàn - Anh 2

Thanh Hóa: Người dân lo lắng vì trạm biến áp xây dựng gây mất an toàn - Anh 3

Các đầu dây điện được nối trực tiếp không bọc chỉ cách mặt đất khoảng 10 đến 20cm gây nguy hiểm cho người dân

“Chúng tôi cũng không hiểu vì sao một trạm biến áp với công suất lớn như thế mà lại đặt ngay cạnh ao nước, nơi thường xuyên bị ngập lụt, ngay đường liên thôn mà không hàng rào, thậm chí đấu nối trực tiếp mà không hề có vỏ bọc. Rõ ràng thực tế cho thấy họ đang coi thường tính mạng người dân chúng tôi. Nguyện vọng của chúng tôi là việc này phải đảm bảo các quy định về hành lang an toàn lưới điện , đảm bảo cho người dân chúng tôi an tâm sinh hoạt, sản xuất”, anh Cường bức xúc nói.

Bà Hoàng Thị Lý cùng trú thôn Hà Đông, xã Quảng Thái cho biết thêm: “Bình thường khi đứng gần đã nghe tiếng kêu ù ù do trạm điện phát ra, còn hôm mưa thì kêu to hơn, không những kêu to, các đầu dây điện không bọc được đấu nối với nhau thò cả xuống đất, trẻ em và người dân không may đụng vào thì không biết chuyện gì xảy ra”.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh trạm biến áp, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý, di dời những trạm biến áp mất an toàn.

MẠNH DŨNG

Ý kiến bạn đọc