Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội Khóa XV: Xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết

Thứ Ba 03/01/2023 | 18:00 GMT+7

VHO-Chiều 3.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Họp báo công bố dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội Khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến. Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo của Hội Đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của cơ quan Văn phòng Quốc hội; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và phóng viên, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 4.1 và khai mạc trọng thể vào ngày 5.1. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 9.1). Đây là Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang nêu rõ, căn cứ khoản 2 Điều 90 và khoản 1 Điều 92 của Luật Tổ chức Quốc hội, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét kỹ lưỡng, thận trọng về các mặt và nội dung chuẩn bị do Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 4 ngày, họp phiên trù bị chiều 4.1.2023 và khai mạc sáng 5.1.2023, dự kiến bế mạc vào ngày 9.1.2023.

"Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành trung ương Đảng Khóa XIII, các Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ Hai có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống", Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết. 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Cụ thể, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên về công tác nhân sự, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự luôn là một trong những nội dung quan trọng, nằm trong chức năng của Quốc hội. Lần này, tại Phiên họp trù bị chiều 4.1, các đại biểu Quốc hội sẽ chính thức biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp, trong đó, dự kiến có công tác nhân sự. Sau khi được biểu quyết thông qua, thì mới quyết định có trình Quốc hội về công tác nhân sự hay không, quy trình, thủ tục về công tác nhân sự rất chặt chẽ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại buổi họp báo

Trưởng ban Công tác đại biểu cũng nhấn mạnh, công tác cán bộ là công việc rất hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: công tác cán bộ của Đảng là “then chốt của then chốt”. Ngay trong Nghị quyết 28- NQ/TW ngày 17.11.2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cũng nêu rất rõ: công tác cán bộ kiên trì chủ trương “có lên, có xuống”, “có vào, có ra”. Phát hiện, bố trí cán bộ có đức có tài, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, bảo vệ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo có đức, có tài; đồng thời, sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế cán bộ không đảm bảo yêu cầu. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng nhắc đến Thông báo 20/TB – TW về bố trí công tác cán bộ sau khi bị kỷ luật, trong đó khuyến khích cán bộ, đảng viên nêu gương, nếu thấy năng lực hạn chế, sức khỏe không bảo đảm, hay vì các lý do khác không thực hiện được nhiệm vụ thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ nhiệm vụ, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Đông đảo phóng viên dự họp báo

Liên quan đến những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, tự chủ bệnh viện là vấn đề khó. Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường đã quy định, đối với bệnh viện công, Nhà nước bảo đảm nguồn chi các hoạt động do Nhà nước giao nhiệm vụ để thực hiện; khi tự chủ bệnh viện sẽ được tự chủ cả về tổ chức, nhân sự, phát triển chuyên môn và các hoạt động khác theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và các luật có liên quan. Chính phủ quy định chi tiết về tự chủ bệnh viện. 

Về xã hội hóa, dự thảo Luật quy định theo hướng Nhà nước khuyến khích xã hội hóa và có chính sách ưu đãi; ghi nhận các hình thức xã hội hóa phổ biến và giao Chính phủ quy định chi tiết. Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn, không dẫn chiếu theo Luật Giá. Dự thảo Luật cũng xác định yếu tố hình thành giá, chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh, nguyên tắc định giá, căn cứ định giá và thẩm quyền; trong đó, giao Bộ Y tế quy định phương pháp định giá chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn đại diện các cơ quan của Trung ương, đại biểu Quốc hội đã tham dự, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt những câu hỏi tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ đồng hành với Quốc hội để chuyển tải thông tin, thông điệp, những quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 đến với cử tri, Nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top