Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

VHO - Chiều 5.1, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ - Anh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những đóa hoa tươi thắm tới hai tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Theo kết quả biểu quyết, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ - Anh 2

Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những đóa hoa tươi thắm tới hai tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ - Anh 3

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19.4.1963; quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Ông trải qua nhiều cương vị từ Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ tháng 4.2016, ông là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ - Anh 4

Ông Trần Lưu Quang, sinh ngày 30.8.1967; quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ 4.2021); Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng khóa XV; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. 

Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng.

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc