Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023

VHO- Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023, diễn ra từ ngày 14 - 18.1.

Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023 - Anh 1

Hội thi nhằm kích thích, liên kết thị trường sinh vật cảnh các địa phương

Đây là cuộc thi có quy mô mỏ rộng khu vực miền Trung nhằm thu hút người đam mê thú chơi cây cảnh nói chung và mai vàng nói riêng, từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế...  Theo chia sẻ của ông Phạm Ngọc -  Phó BTC Hội thi, sẽ có ít nhất 700 tác phẩm mai vàng, mai bonsai, bonsai, suseki dạng khối, suseki dạng hoa văn, tiểu cảnh... đăng ký triển lãm dự thi. Đặc biệt hơn, có khoảng hơn 10 tác phẩm có chiều cao đồ sộ từ 2m đến 4m tham gia dự thi, những tác phẩm tiêu biểu này sẽ được trưng bày ở vị trí nổi bật để du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng.

Đà Nẵng không phải cái nôi của mai vàng, nhưng trong những năm gần đây đã có rất nhiều người chơi mai dày công sưu tầm các cây mai nhà vườn rất đẹp có giá trị tiền tỉ. Do đó, Hội Mai Vàng được thành lập nhằm vận động các chủ vườn cây mang cây mai vàng ra trưng bày góp mặt trong hội thi để người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng tìm hiểu. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mỗi năm dịp Tết đến Xuân về đều tổ chức các hội hoa Xuân, năm nay thông qua cuộc thi Mai Vàng, BTC mong muốn huy động nhưng cây mai cổ quý hiếm, có giá trị cao không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở các địa phương khác về tham dự. Qua đó giới thiệu cho người dân và du khách biết đến vẻ đẹp của cây mai  vàng; làm phong phú thêm các hoạt động mừng Tết Nguyên Đán; chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để đánh giá, tôn vinh các cá nhân có tay nghề cao; tạo cơ hội cho người dân người yêu thích sinh vật cảnh thưởng lãm, tham quan các tác phẩm sinh vật cảnh, thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển trở lại  sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng BTC Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng hy vọng Hội thi sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dân,, lan tỏa đam mê chơi cây cảnh rộng khắp. "Sau cuộc thi lần thứ I, Hội sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy, kích thích thị trường sinh vật cảnh, mở rộng hội viên khắp các vùng miền,, tiến tới tổ chức thuận lợi hội thi thường niên", ông Hải cho biết.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc