Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

TP. Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao dịp Tết Nguyên đán 2023

Thứ Sáu 06/01/2023 | 13:32 GMT+7

VHO- Để phục vụ người dân và du khách nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, TP Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) đặc sắc, hấp dẫn tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP Thanh Hóa là chương trình nghệ thuật đặc sắc đón giao thừa và năm mới Quý Mão tại khu vực Quảng trường Lam Sơn từ 23h ngày 21.1.2023 đến 0h00 ngày 22.1 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 0h00 ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão). Năm nay, dự kiến sẽ có chương trình bắn pháo hoa do UBND TP Thanh Hóa chủ trì.

Nét mới trong các hoạt động văn hóa dịp Tết Quý Mão đó là Chương trình “Tết xưa làng cổ” do UBND phường Hàm Rồng tổ chức tại Làng cổ Đông Sơn từ ngày 19 đến 26.1 (tức ngày 28.12 năm Nhâm Dần đến mùng 5 Tết Quý Mão). Đây là lần đầu tiên, chương trình được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc như: trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm nông sản, thực phẩm, rau, quả an toàn, bánh chưng và các sản phẩm phục vụ ngày Tết cổ truyền; không gian thầy đồ cho chữ ngày xuân; trưng bày sản phẩm OCOP TP Thanh Hóa; các gian hàng tết; hướng dẫn gói bánh chưng, học làm các loại bánh ngày Tết… Ngoài ra còn có trưng bày hình ảnh mỹ thuật nói về truyền thống lịch sử Thanh Hóa, Đông Sơn; bố trí các điểm “check-in”, chụp ảnh; trang trí các điểm di tích lịch sử, các ngõ trong làng…

Các hoạt động văn hóa, TDTT khác đáng chú ý như Trình diễn thư pháp và cho chữ đầu xuân tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội diễn Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Tượng đài Lê Lợi vào ngày 25.1 (Tức ngày mùng 4 Tết); các hoạt động giao lưu thi đấu bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, bóng đá (do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa tổ chức); “Đêm thơ Nguyên Tiêu nhớ Bác” vào ngày 5.2 (tức 15 tháng Giêng).

TP Thanh Hóa vốn nổi tiếng với vô số các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, việc phát triển du lịch tâm linh vừa tạo ra lợi thế bảo tồn và phát huy những giá trị lâu đời của địa phương; vừa là nơi để người dân và du khách hướng về những giá trị tâm linh, giá trị tinh thần tốt đẹp. Nên những hoạt động văn hóa là một trong những nền tảng để thành phố định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, du lịch của TP Thanh Hóa đến với du khách trong nước và quốc tế.

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top