Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Phú Thọ phát triển văn hóa, con người đậm đà bản sắc vùng Đất Tổ

Thứ Ba 10/01/2023 | 09:27 GMT+7

VHO- Ngày 9.1, Sở VHTTDL Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trong năm 2022, ngành VH,TTDL Phú Thọ đã chủ động triển khai, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đăng cai tổ chức bảng A và trận Bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 31, Bảng F vòng loại giải Bóng đá U17 châu Á; các trận giao hữu quốc tế giữa đội U20 Việt Nam với đội U20 Hàn Quốc và U20 Palestines; Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ IX năm 2022; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022, tạo sức lan tỏa, ấn tượng tốt đẹp đối với các tỉnh, thành trong cả nước và các nước trong khu vực.

Sở VHTTDL Phú Thọ vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong đó, thể thao thành tích cao giành được nhiều thành tích nổi bật. Các đội tuyển của tỉnh giành được  85 huy chương các loại. Có 13 lượt VĐV được tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu 5 giải thể thao quốc tế, giành được 11 huy chương các loại. Đặc biệt, 2 VĐV tham gia thi đấu tại SEA Games 31 đã giành được 1 HCV và 1 HCB. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, đoàn thể thao Phú Thọ giành được 23 huy chương các loại, xếp thứ 39/65 tỉnh, thành, ngành và xếp thứ 4/19 các tỉnh miền núi.

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 tổ chức tại Phú Thọ đã tạo sức lan tỏa, ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách. Ảnh: Trần Huấn

 Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch xanh. Năm 2022, Phú Thọ có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gồm Lễ hội Đền Vân Luông, phường Vân Phú và Lễ hội Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì được Bộ VH,TT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 17 nghệ nhân của tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"; phối hợp khảo sát, kiểm kê, thu thập tư liệu, hình ảnh di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh có 88% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 88,8% gia đình đạt tiêu chuẩn y hóa; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 95% đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh; 134/196 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 25/29 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Hoạt động du lịch đã hồi phục và có bước phát triển vượt bậc so với cùng kỳ các năm trước. Tổng doanh thu du lịch dịch vụ đạt 2.650 tỷ đồng (tăng 137% so với năm 2021). Khách lưu trú đạt 685.000 lượt khách (tăng 125% so với năm 2021), trong đó khách quốc tế tăng 88% so với năm 2021.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Phú Thọ được quan tâm gắn với phát triển du lịch. Ảnh: V.Mạnh

Bước sang năm 2023, ngành VHTTDL Phú Thọ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tích cực tham mưu, tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người đậm đà bản sắc vùng Đất Tổ. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc biệt là 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng, tổ chức các hoạt động VH,TT. Đồng thời xây dựng và phát triển điểm du lịch, các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ…

Phấn đấu số khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa đạt 2.048 khu; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 363.620 hộ. Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 39,4%; tham gia thi đấu từ 24 - 28 giải thể thao toàn quốc, phấn đấu giành từ 65 - 80 huy chương các loại. Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ đạt 3.100 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Sở VHTTDL Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức, chỉ đạo và điều hành môn Bóng đá nam (bảng A) trong chương trình thi đấu SEA Games 31 tại Phú Thọ. 1 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 5 tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 1 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua cho Sở VHTT&DL vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022 và Phòng VHTTDL huyện Yên Lập vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTTDL tại địa phương năm 2022. 7 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

QUỲNH VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top