“Tết Nhân ái” và bữa cơm đoàn viên cho người nghèo

VHO - Ngày 10.1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và TP Thủ Đức phối hợp tổ chức Ngày hội “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 tại TP Thủ Đức với nhiều hoạt động dành cho người nghèo như: Bữa cơm đoàn viên; siêu thị Tết Nhân ái; hái lộc nhận quà Tết; tư vấn sức khỏe, biểu diễn văn nghệ…

“Tết Nhân ái” và bữa cơm đoàn viên cho người nghèo - Anh 1

Tặng quà Tết cho người hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ ngày hội “Tết Nhân ái”

Theo đó, chương trình đã trao quà Tết, tặng phiếu “siêu thị Tết Nhân ái”, tổ chức tư vấn sức khỏe, hướng dẫn sơ cấp cứu, chăm sóc răng, hớt tóc miễn phí, hoạt động gói và tặng bánh tét, tổ chức buổi cơm đoàn viên cho 200 người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, người dân còn được “Hái lộc nhận quà Xuân” trên cây mai và cây đào, với các bao lì xì như tiền mặt, nón bảo hiểm, ghế xếp du lịch, lọ hoa, bình giữ nhiệt và các vật dụng tiêu dùng khác... Tổng trị giá quà Tết là trên 1,5 triệu đồng/người. 

“Tết Nhân ái” và bữa cơm đoàn viên cho người nghèo - Anh 2

Hoạt động trải nghiệm gói và tặng bánh tét cho người nghèo

Được biết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào “Tết nhân ái” với mục tiêu vận động ít nhất 1 triệu suất quà Tết, tổng giá trị 600 tỉ đồng để tặng 1 triệu gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2022; cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hình thức trợ giúp bằng tiền, quà Tết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhiều dịch vụ khác. Chương trình nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các hoạt động “Tặng quà - Vui Tết” - trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc