Thư viện nổi Logos Hope đến Ai Cập

VHO- Với hơn 5.000 đầu sách cùng 200 tình nguyện viên đến từ 60 quốc gia, tàu Logos Hope sẽ phục vụ những người yêu sách tại Ai Cập trong 2 tuần.

Thư viện nổi Logos Hope đến Ai Cập - Ảnh 1.

Logos Hope là con tàu dài hơn 130 mét, được thiết kế để tổ chức hội chợ sách xuyên đại dương lớn nhất thế giới. Mới đây, con tàu này đã cập cảng của Ai Cập để phục vụ độc giả trong những ngày đầu năm mới 2023. Phí vào cửa cho khách mua sách từ 13 đến 64 tuổi là 1 USD (tức hơn 23 nghìn VNĐ).

Vào tháng 2.2019, tàu Logos Hope chính thức bước vào hành trình vòng quanh thế giới. Sứ mệnh của con tàu này là lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người với vai trò như một thư viện nổi, giới thiệu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học, văn học cho đến giáo dục.

Không chỉ vậy, con tàu còn đưa các tình nguyện viên tới những vùng khó khăn, kém phát triển của một số quốc gia châu Phi để hỗ trợ lương thực, thức uống và nâng cao dân trí thông qua các hoạt động giáo dục liên quan đến sách.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc