“Chuyến xe yêu thương” đưa hàng trăm bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

VHO- Ngày 14.1, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa hàng trăm bệnh nhân nghèo về các tỉnh, thành khắp miền Trung đón Tết cùng gia đình.

“Chuyến xe yêu thương” đưa hàng trăm bệnh nhân nghèo về quê đón Tết - Anh 1

Trao tặng nhiều phần quà cho các bệnh nhân nghèo của "Chuyến xe yêu thương" về quê đón Tết

“Chuyến xe yêu thương” là chương trình thường niên của Bệnh viện Trung ương Huế, nhằm giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết cùng gia đình.

Đón Tết Quý Mão 2023 này, chương trình với 5 chuyến xe đã đưa gần 150 bệnh nhân và người nhà chăm nuôi trở về quê ở nhiều tỉnh, thành như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Tại buổi khởi hành “Chuyến xe yêu thương”, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp gửi những lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến các bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều y, bác sĩ ở các khoa cũng có mặt chào tạm biệt và hỗ trợ vận chuyển hành lý cho bệnh nhân lên xe. Dịp này, một số doanh nghiệp, tổ chức ở Huế cũng hỗ trợ và trao tặng nhiều phần quà cho các bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết Quý Mão.

“Chuyến xe yêu thương” đưa hàng trăm bệnh nhân nghèo về quê đón Tết - Anh 2

"Chuyến xe yêu thương" đưa gần 150 bệnh nhân và người nhà về khắp các tỉnh miền Trung 

Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài các “Chuyến xe yêu thương” thì bệnh viện cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân và người nhà còn ở lại bệnh viện điều trị. Bệnh viện sẽ thực hiện miễn, giảm chi phí điều trị, nằm viện trong dịp Tết nhằm mang không khí Tết an vui đến với từng bệnh nhân, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc