Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023

Thứ Bảy 14/01/2023 | 20:32 GMT+7

VHO – Tại khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn, Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng khai mạc Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023 (gọi tắt là Hội thi) với sự tham gia của hơn 200 tác phẩm dự thi trên các nội dung: mai vàng, bonsai, suiseki (đá cảnh), tiểu cảnh, non bộ.

Hội thi có nhiều tác phẩm sinh vật cảnh độc đáo thu hút khách tham quan

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho biết: “Dù được tổ chức lần đầu nhưng Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng lần thứ I và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023 đã có rất nhiều tác phẩm ấn tượng, được đánh giá cao về tính nghệ thuật, thẩm mỹ và đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vui Tết, đón Xuân dành cho người dân Đà Nẵng và du khách.

Ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng (thứ 5, từ phải qua) trao giải vàng cho các tác phẩm dự thi

Theo ông Hồ Thanh Hải - Chủ tịch Hội Mai vàng TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng, có quy mô mở rộng từ Đà Nẵng ra khu vực miền Trung nhằm thu hút người đam mê sinh vật cảnh nói chung, qua đó nhằm khẳng định vị thế cây mai trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt, đồng thời là dịp để người dân và du khách tham quan, thưởng lãm các tác phẩm giá trị cao và tôn vinh các nghệ nhân sinh vật cảnh. 
Bên cạnh đó, Hội thi là không gian giao lưu giữa các nghệ nhân sinh vật cảnh và là cơ hội để các nghệ nhân giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực sinh vật cảnh. 
Ông Hải cho biết, từ cuộc thi này, Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy, kích thích thị trường sinh vật cảnh, mở rộng hội viên khắp các vùng miền và tiến tới tổ chức hội thi thường niên.

Tác phẩm bonsai nhận giải vàng với hình tượng chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Trong khuôn khổ Hội thi, có khoảng 700 tác phẩm mai vàng, mai bonsai, bonsai, suseki dạng khối, suseki dạng hoa văn, tiểu cảnh... đăng ký triển lãm dự thi. Đặc biệt hơn 10 tác phẩm có chiều cao đồ sộ từ 2m đến 4m tham gia dự thi được trưng bày ở vị trí nổi bật để du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. 

Riêng nội dung Mai vàng có nhiều dáng Mai cổ, quý, độc, lạ chủ yếu có nguồn gốc từ các địa phương như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế được sưu tầm và chăm sóc tại TP Đà Nẵng.

Những gốc mai được chăm chút kỳ công

Đặc biệt có những “cụ” Mai có tuổi đời lâu năm, được giới chơi sinh vật cảnh định giá hàng tỉ đồng như: tác phẩm đạt giải Ấn Tượng của nghệ nhân Hồ Văn Duy (quận Sơn Trà), tác phẩm đoạt giải Vàng của nghệ nhân Nguyễn Trần Hùng và Nguyễn Thanh Hải (quận Cẩm Lệ)… Ngoài ra còn có 40 gian hàng hội chợ giới thiệu cây cảnh, đá cảnh, sinh vật cảnh đặc sắc.

Những khối đá cảnh đủ hình thù độc đáo được trưng bày tại Hội thi

Tại Hội thi, Ban tổ chức đã chấm điểm và trao 7 giải Vàng, 12 giải Bạc, 15 giải Đồng và 11 giải Khuyến khích cho các nội dung thi. Các tác phẩm được trưng bày từ nay đến hết ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp Âm lịch) để giới thiệu đến người dân và du khách tham quan.

XUÂN SƠN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top