Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tuyển Việt Nam về nhì tại AFF Cup 2022

Thứ Hai 16/01/2023 | 21:36 GMT+7

VHO- Tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối nay 16.1 trên sân Thammasat, đội tuyển Việt Nam đã để thua tối thiểu trước chủ nhà Thái Lan, qua đó giành ngôi á quân giải đấu với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-3.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là lần cuối cùng HLV Park Hang-seo đồng hành với bóng đá Việt Nam, do đó mà các tuyển thủ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất để giúp ông thầy người Hàn có cái kết viên mãn, đồng thời mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.

Gặp bất lợi khi để hoà 2-2 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam nếu muốn lật lượt tình thế thi phải thắng hoặc phải hoà với số 3-3 trở lên. Nếu trận chung kết lượt về hoà 2-2, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và cả loạt luân lưu để phân định thắng thua. Dù tính chất của trận đấu cực kỳ quan trọng nhưng HLV Park Hang-seo đã có những mạo hiểm khi không sử dụng nhiều trụ cột quan trọng ở đội hình xuất phát, đáng chú ý là trường hợp của tiền vệ Quang Hải. Tuấn Anh là người thi đấu thay vị trí của “Hải con”, cùng với Hoàng Đức và Hùng Dũng tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm để hỗ trợ cho Văn Đức và Tiến Linh phía trên. Ở hàng thủ, Việt Anh và Thanh Bình bất ngờ được trao cơ hội, sát cánh cùng Quế Ngọc Hải, hai cầu thủ đá cánh Văn Hậu và Văn Thanh, trong khi Văn Lâm tiếp tục được giao trọng trách trong khung gỗ. Ở chiều ngược lại, HLV Polking vẫn giữ nguyên 11 cái tên xuất phát tại Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam (trái) thi đấu rất cố gắng

Với lợi thế bàn thắng trên sân khách, tuyển Thái Lan nhập cuộc thận trọng, chơi an toàn. Trong khi đó tuyển Việt Nam cũng không quá mạo hiểm tấn công ngay từ đầu, các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu với đội hình thấp, chủ yếu thăm dò đối thủ. Trong thế trận khá cân bằng, tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước. Phút 24, từ pha tấn công trung độ đơn giản, Adisak đẩy bóng cho đội trưởng Theerathon, cầu thủ này dẫn bóng 1 nhịp rồi thoải mái tung ra cú sút trái phá ở cự ly khoảng hơn 20m hạ gục Văn Lâm, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Sau khi nhận bàn thua, tuyển Việt Nam thi đấu rất nỗ lực nhưng sự nôn nóng khiến các cầu thủ áo đỏ không tạo được những pha lên bóng đáng chú ý. Quang Hải được tung vào sân ở phút 36 nhưng cũng không thể giúp tuyển Việt Nam thay đổi tình hình. Các học trò của ông Park chủ yếu sử dụng những đường chuyền vượt tuyến nhưng không thể gây khó cho chủ nhà. Trong khi đó tuyển Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, họ tấn công nhiều nhưng không thể tạo được cơ hội để có bàn thắng thứ hai.

Các cầu thủ áo đỏ đã chiến đấu không ngừng nghỉ đến những phút cuối

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã đưa Tuấn Hải, Duy Mạnh lần lượt vào thay Văn Đức và Việt Anh. Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực trong hiệp đấu này. Các học trò của ông Park đã dồn lên tấn công ngay đầu hiệp. Cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam ở hiệp đấu này đến ở phút 58 khi Hoàng Đức đột phá ở trung lộ rồi tung ra cú sút chân trái sở trường nhưng bóng đã bay sạt cột dọc một cách đáng tiếc. Thời gian giữa và cuối hiệp, ông Park chơi tất tay khi tung Văn Toàn và Thành Chung vào thi đấu trên hàng công, thế nhưng những gì mà các cầu thủ áo đỏ làm được chỉ là các cơ hội không rõ rệt. Tuyển Thái Lan đã có hiệp đấu hợp lý, họ phòng ngự tốt và hoá giải các đường tẫn công của đội khách.

Thua 0-1 ở lượt về và tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận, tuyển Việt Nam về nhì AFF Cup 2022. Tuyển Thái Lan đã bảo vệ chức vô địch một cách xứng đáng. Như vậy, “Những chiến binh sao vàng” đã không thể có được món quà chia tay HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên những gì mà chiến lược gia này và các học trò thể hiện xuyên suốt giải cũng như 2 trận chung kết là rất đáng được ghi nhận.

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top