Công viên Phù đổng được trả lại cho TP Nha Trang để phục vụ cộng đồng

VHO - Chủ đầu tư Dự án công viên Phù Đổng (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) vừa trả lại 21.722,3m2 đất trong dự án công viên này mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần chỉ đạo cưỡng chế thu hồi để phục vụ cộng đồng.

Công viên Phù đổng được trả lại cho TP Nha Trang để phục vụ cộng đồng - Anh 1

Công viên Phù Đổng vừa được Công ty TNHH Invest Park Nha Trang trả lại cho TP Nha Trang để phục vụ cộng đồng

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết:  Công ty TNHH Invest Park Nha Trang, chủ đầu tư Dự án công viên Phù Đổng vừa có văn bản gởi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện bàn giao dự án công viên này. Theo đó, chủ Dự án công viên Phù Đổng vừa tiến hành bàn giao phần diện tích công cộng 21.722,3m2 theo sự hướng dẫn của UBND TP Nha Trang và các Sở ban ngành có liên quan. Trong quá trình bàn giao nếu có vướng mắc về thủ tục, Công ty mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Nha Trang và các Sở ban ngành để công ty hoàn thành việc bàn giao.

“Sau khi doanh nghiệp trả lại diện tích đất nói trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Nha Trang tiếp nhận và trang trí lại, nhằm phục vụ người dân, nhất là dịp Tết sắp tới”, ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang làm chủ đầu, có tổng diện tích hơn 24.500m2. Trong đó, hơn 21.700m2 được giao, tỉnh Khánh Hòa không thu tiền sử dụng đất, để chủ đầu tư xây công viên cây xanh, nhà vệ sinh công cộng. Phần còn lại doanh nghiệp được thuê, trả tiền từng năm, để làm nhà hàng, hồ bơi phục vụ kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, diện tích được giao không thu tiền chưa được doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện như thiết kế đã phê duyệt. Những hạng mục thuộc công viên chưa được chủ đầu tư bàn giao cho TP Nha Trang quản lý.

Để thực hiện chủ trương chỉnh trang bãi biển dọc đường Trần Phú, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp trả lại hơn 21.700m2 đất bờ biển tại Dự án Công viên Phù Đổng để phục vụ cộng đồng. Theo đó, từ tháng 7. 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu  bàn giao diện tích đất công cộng tại công viên Phù Đổng nhưng Công ty TNHH Invest Park Nha Trang không chấp hành, thực hiện.

Tại phiên họp HĐND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 12.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết đã có kết luận, giao các cơ quan chức năng làm việc lần cuối với chủ đầu tư dự án công viên Phù Đổng. "Nếu chủ đầu tư không bàn giao phần diện tích đất công cộng đó thì tỉnh giao UBND TP tổ chức cưỡng chế, thu hồi và xây dựng công viên phục vụ cộng đồng", ông Tuân nói.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Khánh Hòa đến nay, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang đã giao trả lại diện tích đất công cộng tại dự án trên bãi biển Nha Trang như đã nêu.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc