Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lễ chào cờ sáng Mùng một Tết tại cột cờ Lũng Pô

Chủ Nhật 22/01/2023 | 09:02 GMT+7

VHO- Lễ chào cờ Tổ quốc đầu năm mới được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày Mùng một Tết Nguyên đán, được gọi là “Lễ chào cờ chủ quyền”.

 Lễ chào cờ Tổ quốc đầu năm mới được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày Mùng một Tết Nguyên đán, được gọi là “Lễ chào cờ chủ quyền”.

Cột cờ Lũng Pô đặt tại khu vực Trạm biên phòng Lũng Pô ở xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai), được xây dựng trên diện tích 2.100m2, với chiều cao 31,43m - tượng trưng cho đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Đường dẫn lên đỉnh cột cờ được thiết kế bởi 125 bậc thang theo hình xoáy ốc. Ngã ba nơi suối Lũng Pô chảy ra gặp sông Hồng ở cột mốc 92, là điểm đánh dấu “sông Hồng chảy vào đất Việt”. Tung bay trên đỉnh cột cờ Lũng Pô - lá cờ có diện tích 25m2 có ý nghĩa tượng trưng cho 25 dân tộc anh em ở Lào Cai.

Chiều 29 Tết, cán bộ chiến sĩ đã làm lễ hạ cờ để thay lá cờ mới rực rỡ, đỏ thắm, tung bay trong gió, đón chào một năm mới thành công.

Công trình cột cờ Lũng Pô không chỉ có ý nghĩa quan trọng khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn là sự tôn vinh những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập chủ quyền biên giới Tổ quốc. Ngày nay, các chiến sĩ biên phòng vẫn tiếp nối nhiệm vụ bảo vệ biên cương mà thế hệ cha ông để lại, ngày đêm tuần tra biên giới.

Thiếu tá Đinh Thái Đạt ở Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Pô bày tỏ niềm xúc động: “Với khí thế mới, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ đồng tâm, hiệp lực cùng cán bộ, nhân dân, các lực lượng trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”

Dù thời tiết lạnh giá, nhưng ngay từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để chuẩn bị làm Lễ chào cờ đầu năm mới. Khác với các lễ chào cờ trong năm, điều đặc biệt của lễ chào cờ đầu năm là có sự huy động tham gia của cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Bát Xát, đều tề tựu về dưới chân cột cờ Lũng Pô để tiến hành nghi thức thiêng liêng, trang trọng nhất của một năm.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, Quốc ca được cán bộ, chiến sĩ đồng thanh hát vang, hòa nhịp cùng tiếng gió, trong tiết trời se lạnh của ngày đầu Xuân càng làm cho không khí của buổi lễ thêm trang nghiêm, linh thiêng và hùng tráng.

Sau nghi thức chào cờ, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn- đồn trưởng đồn Biên phòng A Mú Sung đã đọc Thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy BCH BĐBP tỉnh Lào Cai và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022. Đồng thời nêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ, 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam dõng dạc vang lên. Mỗi lời thề được vang lên cũng giống như sự nhiệt huyết và tình yêu Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

 “Đối với tôi hay tất cả các cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam được đọc 10 lời thề là niềm vinh dự, tự hào. Càng tự hào, xúc động hơn khi tôi được đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đọc 10 lời thề trong dịp chào cờ đầu năm mới. Mỗi lời thề cũng giống như tình yêu của tôi đối với Tổ quốc, Quân đội, BĐBP; ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Trung úy Giàng A Tráng nói.

Cùng diễn ra trong thời điểm này, các đồn Biên phòng trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Hoạt động chào cờ đầu năm mới nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; Tạo sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

THU HÒA/VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top