Dự kiến hàng chục nghìn người tham quan vịnh Hạ Long dịp Tết Quý Mão

VHO- Ngày 22.1 (mùng 1 Tết Quý Mão), chuyến bay mang số hiệu QH1970 của Hãng hàng không Bamboo Airways đã đưa 107 hành khách cùng phi hành đoàn từ TP.HCM tới "xông đất" Vân Đồn (Quảng Ninh).

Dự kiến hàng chục nghìn người tham quan vịnh Hạ Long dịp Tết Quý Mão - Anh 1

Lãnh đạo huyện Vân Đồn đã đến chúc mừng những vị khách đầu tiên tới Quảng Ninh đầu năm Quý Mão 2023 bằng đường hàng không

Lãnh đạo huyện Vân Đồn đã đến chúc mừng những vị khách đầu tiên và chúc mừng năm mới tất cả các cán bộ nhân viên Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cũng như các lực lượng, cơ quan liên quan đang làm việc tại sân bay phục vụ hành khách trong ngày đầu năm.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, lãnh đạo huyện Vân Đồn và lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đã tiếp đón, thăm hỏi, tặng hoa, quà chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay cùng phi hành đoàn và chụp hình kỷ niệm nhân chuyến đi đầu năm mới.

Hành khách trên chuyến bay đã bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình, thanh lịch, mến khách từ các lãnh đạo huyện Vân Đồn và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Dự kiến hàng chục nghìn người tham quan vịnh Hạ Long dịp Tết Quý Mão - Anh 2

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu dự kiến đón khoảng 10.000 du khách trong dịp Tết Quý Mão

Cũng trong ngày mồng 1 Tết nguyên đán, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đón khoảng 2.000 du khách.

Đoàn khách đầu tiên có mặt tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu gần 200 người đến từ Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và Israel. Ngay sau khi xuống xe, các du khách đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, được thưởng thức màn biểu diễn rồng lân, tặng hoa, tặng lì xì may mắn đầu năm trước khi bắt đầu chuyến tham quan Vịnh Hạ Long. 

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển, phục hồi du lịch của Quảng Ninh, nhất là khách đoàn, khách đi theo tour.

Với việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán đa dạng, chủ đề hấp dẫn cùng công tác tuyên truyền, quảng bá tốt từ trước đó, lượng khách đến Quảng Ninh dự kiến sẽ tăng từ 40-60% so với ngày thường. Đây là những dấu hiệu khả quan, là động lực để Quảng Ninh hoàn thành chỉ tiêu 14 triệu lượt khách trong năm 2023.

ANH ĐÀO

Ý kiến bạn đọc