Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão

VHO - Lần đầu tiên sau nhiều năm, hoa mai anh đào ở Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) nở rộ đúng dịp tết nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, cộng với khí hậu trong lành, mát mẻ đã thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương chọn làm điểm du lịch dịp đầu năm mới.

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 1

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen hút khách dịp đầu Xuân Quý Mão

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen thu hút lượng đông đảo du khách từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham quan, du lịch. Hình ảnh những đoàn xe ô tô chen chúc nhau chật cứng hai bên đường ở tuyến đường trung tâm huyện Kon Plông là minh chứng rõ nét cho việc Măng Đen là địa điểm du khách yêu thích dịp đầu năm mới.

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 2

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 3

Lượng người đổ về Măng Đen tăng đột biến đầu năm mới khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn

Theo chia sẻ của nhiều du khách, sở dĩ họ chọn Măng Đen là địa điểm du lịch đầu năm mới, bởi nơi đây sở hữu không khí mát mẻ, trong lành quanh năm, cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn... và quan trọng nhất, họ đến để ngắm, thưởng thức hoa mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả một vùng.

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 4

Hoa mai anh đào nở rộ nhuộm hồng cả khu vực quảng trường trung tâm huyện Kon Plông

Có mặt tại đây trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Quý Mão, chúng tôi nhận thấy Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đông kín người. Du khách đến đây chủ yếu là những gia đình và các nhóm bạn trẻ đến từ trong tỉnh và các vùng lân cận duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và vùng Nam Bộ. Họ chọn điểm đến là hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, khu vườn tượng du lịch thác Pa Sỹ, Khu nghỉ dưỡng Resort Đăk Ke – Măng Đen, Khu liên hợp T&T, cà phê Bạch Dương và địa danh tâm linh nổi tiếng chùa Khánh Lâm, khu thờ tượng Đức Mẹ… để tham quan, checkin và cầu nguyện những điều tốt lành cho gia đình, người thân trong năm mới.

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 5

Du khách tham quan thác Pa Sỹ

Anh Nguyễn Hà, chủ cơ sở nhà hàng, khách sạn và cà phê Bạch Dương ở Măng Đen cho biết, lượng khách đến Măng Đen dịp Tết này thật sự rất đông, ngày nào khách sạn chúng tôi cũng nhận được vài chục cuộc điện thoại đặt phòng nhưng đều không có. Không chỉ Bạch Dương mà các cơ sở khách sạn lưu trú khác cũng rơi vào full phòng dịp này. Đây thực sự là tín hiệu vui cho du lịch Măng Đen. Tuy nhiên, một góp ý nhỏ cho du khách là nên liên hệ chỗ nghĩ trước để có kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn.

Mọi năm hoa Mai Anh Đào thường nở vào dịp trước tết dương lịch. Riêng năm nay hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán và hiện tại đang nở rộ, nhuộm hồng cả khu vực. Từ khi hoa nở đến nay ngày nào cũng có hàng chục ngàn du khách từ các nơi ghé đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, có khi mới tờ mờ sáng, khi cái lạnh còn tê buốt da thịt đã thấy nhiều đoàn khách đến hồ Đăk Ke để vừa ngắm bình minh, vừa ngắm hoa anh đào bên bờ hồ. Không chỉ dừng lại trên những cung đường bộ, hoa mai anh đào còn khoe sắc, in hình dưới mặt hồ phẳng lặng. Từ đó tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, làm say đắm nhiều du khách. Có thể nói hoa mai anh đào đang dần tạo ra một điểm nhấn, một "thương hiệu" thu hút khách đến với Măng Đen mỗi độ Xuân về.

Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón trên 230.000 du khách dịp đầu Xuân Quý Mão - Anh 6

Điểm tham quan, ẩm thực Hồ ĐamRi thu hút đông đảo du khách 

Chị Nguyễn Thị Liễu cùng nhóm bạn đến từ Đắk Lắk chia sẻ: “Mặc dù khoảng cách từ Đắk Lắk đến Măng Đen gần 300 km, nhưng dịp tết này khi hay tin hoa mai anh đào ở Măng Đen nở rộ đúng dịp tết cổ truyền nên mình cùng nhóm bạn rủ nhau đi ngắm hoa cho bằng được. Cái cảm giác hòa mình vào tiết trời se lạnh, đi dạo bộ quanh bờ hồ Đăk Ke và các cung đường được nhuộm hồng bởi hoa mai anh đào thật là thích. Chúng mình đã có những trải nghiệm thật thú vị tại Măng Đen dịp đầu năm mới Quý Mão này”.

Tương tự, anh Phạm Gia Khương, du khách đến từ TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tâm sự: “Tôi đã nghe nhiều về Măng Đen, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình tôi chọn Măng Đen để đi du lịch. Đến đây tôi rất ấn tượng bởi không khí trong lành, mát mẻ, không ồn ào và yên bình. Măng Đen vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ hiếm có với rừng nguyên sinh, suối, hồ và thác nước. Đặc biệt, tôi cũng ấn tượng từ những món ăn đặc sản của Măng Đen như: gà nướng, heo rừng nướng, cơm lam, rượu cần… được phục vụ rất chu đáo”.

Còn chị Kiều Trang ở huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho hay: "Bình thường từ Măng về nhà chỉ cách 1 con đèo đi mất khoảng 20 phút, nhưng dịp này vợ chồng tôi phải đi gần 1 tiếng đồng hồ mới về đến nhà vì... kẹt xe. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến lượng khách đổ dồn về Măng Đen nhiều như vậy".

Theo thống kê của UBND huyện Kon Plông, dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đón khoảng trên 230.000 lượt khách tham quan du lịch. Đây là tín hiệu vui và cũng chính là một trong những động lực để cấp ủy, chính quyền địa phương và những người làm du lịch ở Măng Đen tiếp tục đầu tư, thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với nơi này.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc