Kon Tum: Rộn ràng ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

VHO - Sáng ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết), tại sông Pô Cô đoạn qua địa bàn xã Sa Bình, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội đua thuyền độc mộc lần thứ IV nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân bản địa sống gần khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Kon Tum: Rộn ràng ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô - Anh 1

55 VĐV của 7 đội tranh tài ở 2 nội dung: đơn nam 200m và đôi nam 800m

Giải đua thuyền độc mộc lần thứ IV năm 2023 thu hút 55 vận động viên của 7 đội đến từ các xã vùng bán ngập lòng hồ của huyện Sa Thầy, gồm: Ya Ly, Ya Xiêr, Ya Tăng, Sa Bình, Hơ Moong (huyện Sa Thầy) và xã Kroong (Thành phố Kon Tum). Trong đó, riêng xã Sa Bình có 2 đội gồm Sa Bình 1 và Sa Bình 2. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 2 cự ly, gồm: thuyền đơn 200m và thuyền đôi 800m.

Hội đua thuyền độc mộc năm nay thu hút sự cổ vũ đông đảo của hàng nghìn người dân và du khách. Ngay sau lễ khai mạc, là sự cạnh tranh quyết liệt, mạnh mẻ của các vận động viên đến từ các đội. Vận động viên A Lưới (dân tộc Gia Rai) đội xã Sa Bình phấn khởi cho biết: "Năm nào tôi cũng tham gia Hội đua thuyền độc mộc do huyện tổ chức. Để chèo lái con thuyền về đích với thời gian ngắn nhất thì vận động viên cần có sự khéo léo, sức dẻo dai và quyết tâm cao trong việc chế ngự dòng nước".

Kon Tum: Rộn ràng ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô - Anh 2

Hội đua thuyền độc mộc thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân và du khách

Vui mừng khi nhận giải nhất đồng đội ở cự ly 800m, anh A Krái, đội Sa Bình 1 cho hay: "Để giành được chiến thắng quả thật rất khó khăn do phải chèo thuyền ngược dòng nước, chưa kể việc thi đồng đội đòi hỏi 2 người phải phối hợp nhịp nhàng nếu không thuyền sẽ quay vòng, thậm chí bị chìm. Cũng mong chính quyền huyện, xã thường xuyên tổ chức những hoạt động như thế nào để góp phần bảo tồn nét văn hóa của người dân sống vùng sông nước như chúng tôi".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ ở xã Sa Bình chia sẻ: "Đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào mùng 6 Tết Nguyên đán, huyện Sa Thầy lại tổ chức hội đua thuyền độc mộc đầu năm. Đây là hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao thiết thực, lành mạnh thu hút đông đảo người dân trên địa bàn các xã lân cận về để cổ vũ cho đội nhà. Có thể nói, hội đua thuyền độc mộc là nét văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi khi dịp Tết đến Xuân về nơi đây".

Kon Tum: Rộn ràng ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô - Anh 3

Hội đua thuyền độc mộc đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán của người dân huyện Sa Thầy

Theo bà Rơ Châm Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, giải đua thuyền độc mộc truyền thống lần thứ IV năm 2023 nhằm mục đích tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân", tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu năm mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1013 - 9.2.2023), gắn với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa thuyền độc mộc trên địa bàn, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh ở khu dân cư. Qua đó, góp phần tuyên truyền, tạo hiệu ứng quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch trên địa bàn huyện Sa Thầy nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc