Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các

VHO- Từ ngày 3 đến 5.2.2023 (nhằm ngày 13 đến 15.1 âm lịch), tại thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2023).

Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các - Anh 1

Các hoạt động Lễ hội năm 2023 sẽ có diễu hành xe đạp hoa và xe lôi trên đường phố Hà Tiên

Lễ hội năm nay với nhiều hoạt động như ngày 30.1 (nhằm ngày 9.1 âm lịch) tại Di tích thắng cảnh Núi Bình San diễn ra lễ dâng hương tại Đền thờ họ Mạc, lễ tế trời đất tại nền Sơn Xuyên (cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa) và viếng mộ Đức khai trấn Mạc Cửu, mộ Tổng binh Mạc Thiên Tích và Đền thờ bà Mạc Mi Cô. Ngày 5.2 tại Công viên Trần Hầu diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và thực hiện nghi thức đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Nhà lưu niệm Đông Hồ, khai bút đầu xuân. Ngoài ra còn có các hoạt động Hội hoa đăng, với 40 thuyền hoa, 60 hoa đăng lớn, 100 hoa đăng trung, 10.000 hoa đăng nhỏ. Phố ông đồ và trưng bày hiện vật Hà Tiên xưa và nay tại Công viên Trần Hầu, với sự tham gia của các thầy đồ đến từ các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, TP.Hồ Chí Minh, Hà Tiên. Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Quảng trường Chiêu Anh Các, với 6 gian hàng trưng bày, triển lãm sách viết về Hà Tiên, Kiên Giang và sách của các nhà sách, nhà xuất bản tại TP.Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang, các hoạt động của Thư viện tỉnh như xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách theo chủ đề, giới thiệu sách bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức xe ô tô thư viện lưu động.

Trưng bày, triển lãm 200 ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hà Tiên và hình ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (từ năm 2020 đến nay); 22 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thương mại và ấn phẩm du lịch của thành phố Hà Tiên, các sản phẩm liên kết với các huyện, thành phố; 8 gian hàng ẩm thực đường phố. Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội còn có các hoạt động đường phố như nhảy hiện đại, acoustic, nhạc cụ dân tộc, aerobic, hòa tấu đàn guitar, ogran, nhạc ngũ âm, các bài hát và điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer; họp mặt, giao lưu các văn nghệ sĩ; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản; diễu hành xe hoa (30 chiếc xe đạp, 40 xe lôi); tuổi trẻ thành phố viếng mộ nhà thơ Đông Hồ, Mộng Tuyết.

Ông Tô Duy Chiêm – Tổng đạo diễn chương trình khai mạc Lễ hội cho biết, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các với chủ đề Hà Tiên - Xứ thơ vào hội. Chương trình có thời lượng 60 phút. Phần 1 với hoạt cảnh tài tử ca múa Đêm Chiêu Anh; phần 2 là Hồn thơ Hà Tiên – Ngợi ca đất nước (Hướng về Ngày thơ Việt Nam); phần 3 là chủ đề Hà Tiên – Biển xanh gọi.

Với trên 50 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trong chương trình với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm chất thơ và tình người Hà Tiên sẽ được thể hiện trên sân khấu trong đêm khai mạc Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các năm 2023.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc