Rộn ràng lễ hội Cộ Bà Chợ Được

VHO- Tối ngày 1.2 ( ngày 11 Tháng Giêng năm Quý Mão), lễ rước cộ Bà Chợ Được đã diễn ra tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thu hút đông đảo người dân, du khách trên địa bàn tham dự lễ hội truyền thống này.

Rộn ràng lễ hội Cộ Bà Chợ Được - Anh 1

Hàng ngàn người dân địa phương về tham dự lễ hội cộ Bà Chợ Được

Lễ rước cộ Bà là một hoạt động truyền thống tại Lễ hội Cộ Bà Chợ Được tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhằm tưởng nhớ công đức của vị nữ thần đã có công tạo nên sự trù phú của làng Chợ Được ngày nay.

Năm nay, lễ hội diễn ra vào ngày 31.1 và 1.2 (ngày 10 và 11 tháng Giêng), UBND xã Bình Triều phối hợp với Ban trị sự Lăng Bà Chợ Được tổ chức với các họat động truyền thống gồm lễ cúng Bà Chợ Được, lễ rước cộ. Lễ hội gồm các phần chính gồm: khoe sắc, tế lễ, lễ hội và rước Cộ.
Ngoài ra còn có các hoạt động hô hát bài chòi, đua thuyền, bóng chuyền, chợ quê,…

Rộn ràng lễ hội Cộ Bà Chợ Được - Anh 2

Lễ rước cộ Bà diễn ra vào tối ngày 1.2

Lễ rước cộ Bà là một hình thức nghệ thuật thông qua các trò diễn xướng dân gian chứa nhiều giá trị nổi bật, quan trọng nhất  là giá trị tâm linh, văn hoá, nghệ thuật, điêu khắc, tạo hình, sân khấu, luật tục, lễ nghi, cố  kết cộng đồng. Đây là cầu nối tâm linh giữa con người với nhau, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá ở làng xã, bảo tồn những vốn quý của di sản văn hoá tinh thần của dân tộc. 

Lễ rước cộ Bà năm nay có 4 bàn cộ và 1 bàn xe hoa, được dàn dựng theo 4 chủ đề Sơn Tinh  - Thủy Tinh, Phù Đổng Thiên Vương, Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút và Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, đi quanh khu vực Chợ Được và một số tuyến đường chính. Người dân sinh sống 2 bên tuyến đường sẽ lập bàn thờ cúng cầu mong một năm mới bình an, phát đạt. 

Rộn ràng lễ hội Cộ Bà Chợ Được - Anh 3

Hội đua thuyền thu hút hàng ngàn khán giả đến xem, cổ vũ các đội đua

Ngoài ra, trong hai ngày 31.1 và 1.2, tại chợ Được, xã Bình Triều diễn ra ngày hội “Chợ quê” với sự tham gia của 15 gian hàng ẩm thực và 14 gian hàng trò chơi dân gian.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc