Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên

VHO- Ngày 2.2, Hạt kiểm lâm huyện Minh Long (Quảng Ngãi) phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ tại Tiểu khu 277, xã Long Môn.

Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên - Anh 1

Cá thể khỉ đuôi lợn

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Minh Long đã tiếp nhận 3 cá thể khỉ đuôi lợn từ Công ty TNHH một thành viên Thác Trắng (huyện Minh Long) giao nộp. Khi được tiếp nhận, 3 cá thể khỉ này có sức khỏe bình thường.

Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên - Anh 2

Cơ quan chức năng huyện Minh Long vận động người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên

Khỉ đuôi lợn còn có tên gọi Macaca leonina (bộ linh trưởng), là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ; thường sống ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 32 của Chính phủ. Do đó, ngoài việc thả động vật rừng về tự nhiên để góp phần làm đa dạng sinh học, các cơ quan chức năng huyện Minh Long còn tuyên truyền, vận động người dân địa phương cùng nâng cao ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên, không tự ý nuôi nhốt động vật rừng.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc