Số người chết trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 28.000 người

VHO- Reuters đưa tin ngày 12.2, lực lượng cứu hộ đã đưa những người sống sót khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với số người chết lên tới hơn 28.000 người và còn có tăng lên cao hơn.

Số người chết trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 28.000 người - Anh 1

Lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn ra khỏi một ngôi nhà bị sập do động đất. Ảnh: AP

Ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc túi đựng xác nằm la liệt trên đường phố và người dân đeo mặt nạ để chống lại mùi thi thể khi họ tham gia cùng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được một số tòa nhà.

Gizem, một nhân viên cứu hộ đến từ tỉnh Sanliurfa phía đông nam, cho biết cô đã nhìn thấy những kẻ cướp bóc ở Antakya. “Chúng tôi không thể can thiệp nhiều vì hầu hết những kẻ cướp bóc đều mang theo dao,” cô nói. Cảnh sát và binh lính đã có mặt vào ngày 11.2 để giữ trật tự, đồng thời hỗ trợ giao thông, cứu hộ và phân phát thực phẩm.

Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths mô tả trận động đất là sự kiện tồi tệ nhất trong 100 năm qua trong khu vực.“Dưới các đống đổ nát vẫn còn người, một số còn sống. Nghĩ về điều này thật nặng nề. Chúng ta thậm chí chưa thực sự bắt đầu công tác đếm số người thiệt mạng”. Ông dự đoán số người chết ít nhất sẽ tăng gấp đôi.

Theo AP ,thảm họa động đất làm tăng thêm khó khăn cho một khu vực bị bao vây bởi cuộc nội chiến kéo dài 12 năm ở Syria, khiến hàng triệu người trong nước phải di dời và khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ. Cuộc giao tranh đã khiến hàng triệu người khác phải tìm nơi ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột đã cô lập nhiều khu vực của Syria và làm phức tạp các nỗ lực tiếp nhận viện trợ. Liên Hợp Quốc cho biết đoàn xe viện trợ liên quan đến trận động đất đầu tiên đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tây bắc Syria vào thứ Sáu.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin rằng chính phủ đã tuyên bố trong cuộc họp hôm 10.2 rằng tất cả các hoạt động giao hàng viện trợ sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria để đảm bảo rằng chúng đến được với những người có nhu cầu.

NGHIÊM THANH (theo Reuters, AP)

Ý kiến bạn đọc