Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trải nghiệm cảm giác “bóng ma trong nhà hát”

Thứ Sáu 17/02/2023 | 10:52 GMT+7

VHO- Từng khán phòng đơn lẻ của công trình kiến trúc độc đáo - nhà hát opera Palais Garnier ở thủ đô Paris (Pháp) được thiết kế thành phòng ngủ sang trọng và cổ điển. Đây là một trải nghiệm thú vị, hấp dẫn 2 ngày 1 đêm trong mùa Hè này cho du khách.

 Từng ô ghế ngồi trong nhà hát được “biến hóa” thành phòng ngủ sang trọng, độc đáo Ảnh: REUTERS

 Chương trình trải nghiệm này do nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trú Airbnb mang lại, nhằm thu hút khách du lịch, trong bối cảnh ngành du lịch châu Âu phục hồi sau khoảng 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Gói dịch vụ này với chủ đề “Phantom of the Opera” (Bóng ma trong nhà hát) - trùng tên với cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Gaston Leroux và vở nhạc kịch của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber.

Theo đó, một gói lưu trú qua đêm tại nhà hát Palais Garnier, du khách sẽ được thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc, ăn tối dưới ánh đèn lung linh tại một phòng diễn tập và tham gia tour tham quan nhà hát bao gồm cả hệ thống hồ ngầm đặc biệt, vốn được xem là nguồn cảm hứng trú ngụ của bóng ma trong tiểu thuyết và vở nhạc kịch cùng tên “Phantom of the Opera”.

Giá dịch vụ cho gói nghỉ đặc biệt này được niêm yết 37 euro (gần 40 USD)/khán phòng. Airbnb sẽ mở đường link đăng ký dịch vụ lưu trú tại nhà hát opera Palais Garnier vào ngày 1.3. Du khách nào đăng ký trước trên nền tảng đặt phòng trực tuyến này sẽ được ưu tiên phục vụ. Trong khuôn khổ dự án, Airbnb cũng sẽ tài trợ cho việc tu sửa các khán phòng của nhà hát Palais Garnier và sẽ hỗ trợ nhà hát nổi tiếng này cập nhật nền tảng phát trực tuyến.

Trao đổi với hãng tin Reuters (Anh), ông Emmanuel Marill, Giám đốc Airbnb khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi cho biết, ý tưởng của Airbnb khi tạo ra những dịch vụ trên nhằm mang lại nhiều cảm xúc khác nhau trong chuyến du lịch của du khách. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, giống như đang bước vào một thế giới kỳ ảo”, Veronique Dubrulle Leroux, con gái nhà văn Leroux, người sẽ tham gia vào dự án với vai trò là hướng dẫn viên nêu cảm nhận.

Đây không phải lần đầu tiên, công ty Airbnb cung cấp dịch vụ lưu trú qua đêm độc đáo tại thủ đô Paris, trước đại dịch Covid-19, Airbnb đã cung cấp những dịch vụ đêm khác tại Paris, một trong những thị trường trọng điểm của nền tảng này. Điển hình là dịch vụ trải nghiệm ngắm bể cá mập trong khuôn viên thủy cung của Thủ đô hoa lệ, các hầm mộ, ghé hộp đêm nổi tiếng Moulin Rouge và thăm quan kim tự tháp bằng kính tại bảo tàng Louvre.

Theo số liệu từ Hội đồng Lữ hành & Du lịch thế giới (WTTC), Paris là thành phố đứng đầu danh sách các thành phố trên thế giới thu hút khách du lịch đến thăm quan nhiều nhất. Tiêu chí xếp hạng dựa trên các chỉ số kinh tế chủ chốt, bao gồm đóng góp của dịch vụ du lịch và lữ hành vào GDP thành phố, số lượng người làm việc trong ngành du lịch và lữ hành, tổng số tiền mà du khách tiêu ở thành phố đó mỗi năm.

Lĩnh vực lữ hành và du lịch tại “Kinh đô ánh sáng” Paris (Pháp) đem lại cho GDP của thành phố con số ấn tượng, gần 36 tỉ USD trong năm 2022. “Những thành phố chính như: Paris, London (Anh), và New York (Mỹ) sẽ vẫn duy trì được địa vị cao”, bà Julia Simpson, chủ tịch Hội đồng Lữ hành & Du lịch thế giới khẳng định. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận tương lai sẽ chứng kiến những điểm đến mới và mới nổi thách thức những tên tuổi kỳ cựu của ngành du lịch thế giới. 

 PHƯƠNG ANH 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top