Tuyển U20 Việt Nam đánh bại U20 Saudi Arabia

VHO- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tại trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Tây Á diễn ra vào tối 18.2, đội tuyển U20 Việt Nam đã thắng đội tuyển U20 Saudi Arabia với tỷ số 2-1. Đây được xem là bước chạy đà thuận lợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hướng đến VCK U20 châu Á 2023, diễn ra tại Uzbekistan vào đầu tháng 3 tới.

Trước một đối thủ rất mạnh như U20 Saudi Arabia, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng tối đa cơ hội để kiểm tra đội hình, lối chơi cho U20 Việt Nam. Ông cũng tạo điều kiện cho cầu thủ mới gia nhập đội tuyển là Khuất Văn Khang được ra sân trong đội hình xuất phát nhằm giúp tiền vệ trẻ này có sự bắt nhịp nhanh hơn với các đồng đội.

Tuyển U20 Việt Nam đánh bại U20 Saudi Arabia - Anh 1

U20 Việt Nam đã có trận đấu thành công trước U20 Saudi Arabia

Không phụ lòng tin tưởng của Ban huấn luyện, Văn Khang đã có sự thể hiện khá tốt và cũng chính là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U20 Việt Nam. Phút thứ 10, từ tình huống đá phạt trực tiếp, Quốc Việt tung cú sút căng khiến thủ môn U20 Saudi Arabia phải vất vả cản phá. Bóng sau đó bật trúng cột dọc bật ra và Văn Khang có mặt kịp thời, dễ dàng đệm lòng đưa bóng vào lưới. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ U20 Việt Nam tiếp tục chơi pressing khá tốt. Đến phút 25, từ một pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Văn Khang chuyền bóng thuận lợi để Quốc Việt thể hiện sự nhạy bén của “Vua phá lưới giải trẻ”, ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U20 Việt Nam.

Ở những diễn biến sau đó, chủ nhà U20 Saudi Arabia nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng cũng phải đến phút 41, họ mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ một pha dứt điểm bất ngờ ngoài vòng cấm. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, bởi trong 45 phút thi đấu còn lại cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào dù có không ít cơ hội được tạo ra.

Sau trận đấu với  U20 Saudi Arabia, toàn đội sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu với Dubai FC vào ngày 23.2. Ở trận đấu này, lực lượng U20 Việt Nam sẽ dày dặn hơn với 5 sự bổ sung chất lượng gồm Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải và Đinh Xuân Tiến (SLNA), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) và Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương). Năm cầu thủ này vừa hoàn thành vòng 4 V.League 2023 và sẽ di chuyển sang UAE để hội quân cùng U20 Việt Nam vào ngày mai (19.2).

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc