Làm rõ vụ nữ sinh bị đánh đập, làm nhục phản cảm

VHO - Trường THCS Quảng Phương phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch đang làm rõ vụ việc một học sinh nữ lớp 7 đánh một học sinh nữ lớp 9 và có hành vi làm nhục phản cảm.

Làm rõ vụ nữ sinh bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Anh 1

Hình ảnh nữ sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc nữ sinh đánh nhau này, ngày 20.2, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quảng Trạch xác nhận: Học sinh bị đánh là em Đỗ Thị H. D. (lớp 9, Trường THCS Quảng Phương). Còn em đánh bạn là Trần Thị D. Ph., học sinh lớp 7A, Trường THCS Quảng Long (TX. Ba Đồn). Em Ph. vừa mới được chuyển đến học tại trường gần 2 tuần. Những học sinh xuất hiện trong clip là nhóm bạn đi cùng em Ph.

Thầy giáo Ngô Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương cho biết, sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã làm việc với học sinh và phía gia đình nhằm động viên, trấn an để em D. yên tâm học tập, ôn thi cuối cấp. Qua tường trình của em D. thì sự việc xảy ra vào ngày 16.2 và sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội. 

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh, đe dọa, đặc biệt là hành vi làm nhục rất phản cảm. Vụ việc có các bạn đứng xem rồi quay clip nhưng không ai dám vào can ngăn.

Trong clip, một học sinh nữ liên tục chửi bới, dùng tay đánh vào mặt nữ học sinh đứng đối diện. Không dừng lại đó, nữ sinh này còn bắt nạn nhân quỳ xuống, cầm tóc kéo lê trên bãi đất, thậm chí bắt chui qua hai chân.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại địa bàn xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Hiện, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Phương đang phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch để tiếp tục làm rõ vụ việc. 

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc