Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

716 con sư tử biển và 63.000 con chim chết do nhiễm H5N1

Thứ Tư 22/02/2023 | 11:24 GMT+7

 VHO- Reuters đưa tin hàng  chục nghìn con chim, chủ yếu là bồ nông và ít nhất 716 con sư tử biển đã chết ở các khu bảo tồn trên khắp Peru, khi chủng H5N1 lan rộng khắp khu vực.

 Một con bồ nông ốm nằm cạnh một con đã chết, trên bờ sông Camana- Peru.Ảnh: Reuters

Peru đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm đầu tiên vào tháng 11 ở một loài chim phía bắc đất nước. Kể từ đó, nó đã giết chết 63.000 con chim hoang dã, bao gồm chim cánh cụt, bồ nông, mòng biển, theo dữ liệu của chính phủ.

"Chúng tôi cũng đã ghi nhận từ giữa tháng 1 về cái chết bất thường của nhiều con sư tử biển, cho đến nay đã có khoảng 716 con sư tử biển chết ở 7 khu vực tự nhiên được bảo vệ của bờ biển", Roberto Gutierrez, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Thiên nhiên Quốc gia Peru cho biết.

Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) cũng cho biết kể từ đầu năm 2021, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, giết chết hơn 200 triệu con gia cầm do dịch bệnh hoặc do bị tiêu hủy hàng loạt.

Ở Nam Mỹ, các trường hợp cúm gia cầm đã được phát hiện ở Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay và gần đây là ở Argentina và Uruguay. Tại Brazil, nước xuất khẩu gia cầm lớn nhất thế giới hiện vẫn chưa có trường hợp nào được xác nhận.

Cơ quan chức năng đang chôn cất một con sư tử biển chết do nhiễm H5N1. Ảnh: Reuters

Tại Chile, các cơ quan y tế tuần trước đã phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên ở động vật có vú sống ở biển , một con sư tử biển trên một bãi biển ở phía bắc của đất nước.

Trong những tuần gần đây, Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru đã thu thập và chôn cất hàng trăm con sư tử biển từ một số bãi biển dọc theo bờ biển miền trung Peru.

Cũng theo WOAH, cúm gia cầm là một bệnh do virus hoành hành trên các loài gia cầm với tỷ lệ chết rất cao ở các trang trại chăn nuôi. Mặc dù hầu hết các loại virus cúm gia cầm không lây truyền sang người, song một số biến thể, chẳng hạn như H5N1, có thể lây nhiễm sang người. Hiện tại, H5N1 chỉ lây từ động vật sang người, nhưng các chuyên gia lo ngại sự tiến hóa của virus theo hướng truyền từ người sang người sẽ gây ra đại dịch toàn cầu.

NGHIÊM THANH (theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top