Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Huyện Kon Plông (Kon Tum): Tuyên dương 99 già làng tiêu biểu

Thứ Bảy 25/02/2023 | 08:00 GMT+7

VHO - Chiều ngày 24.2, UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương 99 già làng tiêu biểu có công đóng góp, vận động người dân, gia đình tham gia phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, phát huy bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện Kon Plông trong thời gian qua.

Hội nghị gặp mặt già làng

Tại hội nghị, UBND huyện Kon Plông đã thông tin tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện Kon Plông và ghi nhận sự đóng góp cũng như định hướng những nội dung trong thời gian đến để các già làng, thôn trưởng, người có uy tín trên địa bàn huyện phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình nhằm góp phần xây dựng huyện Kon Plông ngày càng phát triển.

Theo ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, toàn huyện có 99 vị già làng ở cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, các vị già làng đã phát huy vai trò, vị trí của mình ở khu dân cư; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở cộng đồng dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; tham gia xây dựng đảng. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà ghi nhận, biểu dương các già làng tiêu biểu trên địa bàn huyện

“Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, các vị già làng đã tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp và cảm hóa giáo dục các đối tượng có hành vi trái pháp luật. Những đóng của các già làng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện”, chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, Lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị già làng đối với sự phát triển chung của huyện. Khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để các già làng tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Già làng A In ở xã Măng Cành bày tỏ: “Hôm nay, huyện tổ chức gặp mặt, mình rất vui. Vui vì những cống hiến của mình được tri ân. Thời gian tới, bằng uy tín của mình, già sẽ vận động dân làng tuân thủ pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần chung tay xây dựng thôn làng, xã Măng Cành nói riêng, huyện Kon Plông nói chung ngày một phát triển”.  

Dịp này, UBND huyện Kon Plông đã tặng Giấy khen cho 27 cá nhân tiêu biểu năm 2022.

NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top