Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Kiên định với mục tiêu

Thứ Sáu 31/03/2023 | 09:56 GMT+7

VHO-  Đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc giải quốc tế U23 Cup (Qatar) với 3 trận thua trước U23 Iraq, U23 UAE và U23 Kyrgyzstan. Kết quả trên sẽ rất thất vọng nếu U23 Cup là sân chơi chính thức. Nhưng với một giải đấu mang tính tập huấn, tỷ số cuối cùng không thể quan trọng bằng những bài học, sự trải nghiệm, va chạm cho các cầu thủ.

 Những thất bại tại U23 Cup sẽ giúp các học trò của HLV Troussier trưởng thành hơn Ảnh: VFF

Ba thất bại (trong đó có một trận thua trên loạt luân lưu), thủng lưới 7 bàn và không ghi được bàn thắng nào, đó thực sự là những thông số đáng buồn với lứa cầu thủ nhận được nhiều sự kỳ vọng cũng như bản thân HLV Philippe Troussier. Và cũng từ những trận thua này, những khiếm khuyết và vấn đề của U23 Việt Nam đã bộc lộ. Trận thua 0-3 trước U23 Iraq đến từ những tấm thẻ đỏ, việc không vượt qua được áp lực khiến đội thua thiệt về quân số dẫn đến thua thế trận và thất bại. Đến trận gặp U23 UAE (thua 0-4), hàng thủ của U23 Việt Nam mắc nhiều sai số, việc thi đấu thiếu gắn kết của hàng tiền vệ khiến đội không có được cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Đến trận gặp U23 Kyrgyzstan, dù đối thủ không quá mạnh nhưng U23 Việt Nam gặp khó trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Các học trò của HLV Troussier thi đấu chủ động hơn, họ triển khai lối đá tấn công kiểm soát bóng theo yêu cầu của Ban huấn luyện, với mục tiêu nhằm tạo ra sự áp đảo trước đối phương. Chiến thuật này đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng gặp khó trước hàng thủ số đông của Kyrgyzstan, khả năng chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng của Thanh Nhàn và các đồng đội thực sự là một vấn đề.

Nhìn lại những thất bại vừa qua, có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam lộ rõ nhiều hạn chế, từ sự thua thiệt về thể hình, thể lực so với đối thủ hay khả năng kèm người, tranh chấp, chống bóng bổng của hàng thủ cho tới hiệu quả trong khâu dứt điểm của các chân sút trên hàng công. Rõ ràng những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện không thể làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng nhìn trên khía cạnh khác, những thất bại này là bài học để các cầu thủ trẻ có thêm những va chạm, cọ xát và tích luỹ khi đối đầu với những đội bóng mạnh. Đó cũng là điều rất cần thiết để các học trò của HLV Troussier trưởng thành, hướng đến những sân chơi quan trọng hơn, trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia.

Trước khi bước vào giải đấu ở Qatar, HLV Troussier đã nhắc nhở các cầu thủ về mục tiêu cuối cùng khi thi đấu. Chiến lược gia người Pháp muốn các học trò thi đấu nỗ lực, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên hàng đầu, điều quan trọng là những trải nghiệm và sự thể hiện năng lực trên sân, từ đó có sự điều chỉnh và cải thiện nhằm hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới. HLV Troussier cũng không quên nói với các học trò rằng mục tiêu chính đội là SEA Games 32 và giải U23 Cup chỉ mang ý nghĩa là bước đệm trong quá trình chuẩn bị. Cùng với đó, điều cần thiết là các cầu thủ đã có cơ hội được thi đấu cọ xát với những đối thủ chất lượng, từ đó chắc chắn sẽ có sự cải thiện và tiến bộ. Và qua mỗi trận đấu, sau những thất bại, nhà cầm quân sinh năm 1955 lại đều nhắc nhở các học trò nên kiên định với mục tiêu này. “Mỗi một trận đấu là một bước trải nghiệm của đội bóng. Chúng tôi sẽ trở về Hà Nội với một hành trang đầy ắp những tư liệu, thông tin đánh giá cầu thủ cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong thi đấu. Tất nhiên, sẽ có những quan điểm đối lập, khi U23 Việt Nam không thắng được trận nào. Nhưng tôi tin U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia”, HLV Troussier cho hay.

U23 Việt Nam hiện tại là tập thể của rất nhiều tài năng, đó là sự kết hợp những cầu thủ từng giành HCV SEA Games 31, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 với các gương mặt sáng giá ở đội U20 Quốc gia bên cạnh một số cầu thủ trẻ nổi bật tại các CLB ở V.League và giải hạng Nhất. Có thể màn trình diễn tại giải U23 Cup mang lại thất vọng, nhưng chúng ta cũng phải kiên trì với lứa cầu thủ này. Thất bại tại một giải đấu tập huấn không mang nhiều ý nghĩa và cũng không thể phản ánh chính xác thực lực của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ vốn thiếu ổn định. Điều quan trọng là các cầu thủ sẽ nhận lại được gì sau những thất bại, để từ đó họ có sự điều chỉnh, cải thiện, tiến bộ và trưởng thành hơn.

“Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam thật sự không được thi đấu nhiều trong 6 tháng đã qua. Họ chưa có được trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập trung. Vậy nên với tôi và Ban huấn luyện, U23 Cup là nơi để các cầu thủ trải nghiệm, có thể cơ hội thi đấu những trận đấu lớn với các đối thủ lớn. Từ những trận đấu này, họ sẽ vỡ ra nhiều bài học cho bản thân, biết được đâu là điểm mạnh, yếu của mình. Tôi đã nói, để có được bài học lớn thì sẽ phải trả giá đắt”, HLV Troussier nhấn mạnh về mục tiêu cuối cùng sau những thất bại của đội. 

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top