Campuchia dỡ bỏ một số quy định phòng chống dịch

VHO- Chiều tối qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra quyết định bãi bỏ bắt buộc đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt đông người, hội họp dưới mọi hình thức.

Quyết định trên được đưa ra sau khi kết thúc ba ngày Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay với nhiều lễ hội và sự kiện lớn có rất đông người tham gia, Campuchia không ghi nhận lây lan Covid-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, việc bãi bỏ bắt buộc đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh Covid-19 cũng là biện pháp để giảm chi phí cho người dân, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên tham gia cổ vũ tại Sea Games 32 tới đây.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Hun Sen cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và thực hiện xét nghiệm nhanh theo ý muốn nếu có nghi ngờ về sức khỏe.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc