Thắng Uzbekistan, U17 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất giải châu Á

VHO- Trong trận đấu quyết định bảng C Vòng loại thứ nhất Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2024 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào chiều nay 26.4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U17 nữ Uzbekistan để qua đó góp mặt tại vòng loại thứ hai.

Trước khi thi đấu trận này, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Uzbekistan cùng có được 3 điểm sau khi giành chiến thắng trước U17 nữ Palestine, tuy vậy đội bóng của HLV Akira Ijiri xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ và chỉ cần không thua là giành tấm vé đi tiếp duy nhất ở bảng đấu này.

Thắng Uzbekistan, U17 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất giải châu Á - Anh 1

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) có thêm một chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VFF

Tham vọng của đội chủ nhà sớm được cụ thể hoá bằng bàn thắng. Phút thứ 9, Nguyễn Thị Thanh Hiếu có pha đi bóng vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế mở tỉ số trận đấu cho U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của U17 nữ Uzbekistan. Các cầu thủ áo đỏ chưa có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bên kia chiến tuyến, HLV Vladimir Panov thúc giục các cầu thủ áo trắng dâng cao đội hình. U17 nữ Uzbekitsan làm tốt trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Nhưng khi ở gần khung thành của U17 nữ Việt Nam, các mũi công như Mehribon, Alsakhon, Diyora hay Etibor lại xử lý thiếu hiệu quả. Đặc biệt, tiền vệ Diyora có 2 cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng cô bỏ lỡ đáng tiếc. Sau quãng thời gian để đối phương tấn công liên tục, U17 nữ Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn và phòng ngự chắc chắn. Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam chơi đầy cố gắng. Họ khiến đối phương chỉ có thể giữ bóng ở khu vực giữa sân nhưng khó tạo ra những pha tấn công đủ tốt để ghi bàn. Trên hàng công, Thu Trang hay Thanh Hiếu Phút 72, U17 nữ Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Trương Thị Hoài Trinh thoát xuống và có pha dứt điểm kĩ thuật nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 4 phút sau, Nguyễn Thị Thương lập công nâng tỉ số lên 3-0 bằng cú sút phạt đẹp mắt. Những phút còn lại, thầy trò HLV Akira Ijiri tiếp tục chơi lấn lướt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 nữ Uzbekistan, U17 nữ Việt Nam đứng đầu bảng C với 2 chiến thắng tuyệt đối, giành quyền vào vòng loại thứ 2 giải U17 nữ châu Á 2024.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc