Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 32

VHO- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, hôm nay 2.5, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Tại buổi họp kỹ thuật hôm nay, các đội tuyển tham dự môn bóng đá nữ SEA Games 32 đã chốt danh sách thi đấu cuối cùng. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam với 20 cầu thủ sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games thứ tư liên tiếp trên đất Campuchia.

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 32 - Anh 1

Danh sách 20 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Campuchia với 21 cầu thủ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã gạch tên trung vệ Chương Thị Kiều khỏi danh sách đăng ký chính thức tại SEA Games 32 nhằm để cầu thủ này tiếp tục tập luyện phục hồi để duy trì trạng thái tốt nhất cho các giải đấu tiếp theo.

Để hạn chế tối đa chấn thương và tăng cường hiệu quả việc phục hồi, trong thời gian thi đấu tại Campuchia, tuyển nữ Việt Nam có sự tham gia của 1 bác sĩ chuyên môn phục hồi chức năng đến từ bệnh viện VINMEC. Chương Thị Kiều cũng sẽ tiếp tục ở lại Campuchia để tập luyện dưới sự điều phối của bác sĩ và ban huấn luyện.

Chương Thị Kiều được xem là “hòn đá tảng” nơi hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ quê Kiên Giang là nhân tố chủ chốt giúp tuyển nữ Việt Nam giành 3 HCV SEA Games 29, 30 và 31, vô địch AFF Cup 2019, vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020 và giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2023. Vậy nên sự vắng mặt của Chương Thị Kiều là mất mát lớn cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 32 - Anh 2

Các tuyển thủ đã sẵn sàng cho các trận đấu tại vòng bảng

Không có sự phục vụ của Chương Thị Kiều, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn những hậu vệ chất lượng khác như Trần Thị Thu, Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Thuý Nga hay Lương Thị Thu Thương. Cùng với đó, tuyến tiền vệ, hàng công cũng như vị trí thủ môn của tuyển nữ Việt Nam vẫn là sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch gần đây.

Tại SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Philippines, Myanmar và Indonesia. Do đội tuyển nữ Indonesia đã xin rút lui nên bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 4 đội tranh tài. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Malaysia vào ngày 3.5, sau đó lần lượt gặp Myanmar (ngày 6.5) và Philippines (ngày 9.5).

NGỌC LÝ; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc