Vấn đề của tuyển nữ Việt Nam

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam đã có bước chạy đà thuận lợi cho chiến dịch bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 32 khi vừa giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Malaysia tại lượt trận đầu tiên bảng B.

Vấn đề của tuyển nữ Việt Nam - Anh 1

 Tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khâu ghi bàn ở các trận đấu tiếp theo Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận, đó là giành trọn 3 điểm, các cầu thủ không bị dính thẻ phạt và chấn thương. Nhưng công bằng mà nói, tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu không thực sự thuyết phục, đặc biệt là khâu tận dụng cơ hội và ghi bàn. Đó là điều mà “Những cô gái kim cương”cần làm tốt hơn, nhất là khi 2 trận đấu tới đây, đối thủ của Huỳnh Như cùng các đồng đội mạnh hơn Malaysia rất nhiều.

Trong một chiến dịch dài hơi với lịch thi đấu dày đặc 3 ngày/trận, đặc biệt là các cầu thủ phải chơi bóng trong kiện thời tiết rất nóng (đội đá 3 trận vòng bảng đều vào lúc 16h), HLV Mai Đức Chung đã và đang có những đợt xoay tua lực lượng nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được va chạm, tích luỹ để chuẩn bị cho những sân chơi quan trọng hơn trong năm là World Cup nữ 2023 và vòng loại thứ hai Olympic 2024. Đây là điều rất cần thiết bởi tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch, các đối thủ khi gặp chúng ta họ đều thi đấu hết khả năng để giành chiến thắng. Trước một Malaysia yếu hơn về mọi mặt, HLV Mai Đức Chung đã thực hiện kế hoạch xoay tua của mình khi để ít nhất 1 đến 2 trụ cột ở mỗi tuyến thi đấu bên cạnh các cầu thủ trẻ.

Đương nhiên, tuyển nữ Việt Nam ở trình độ vượt trội đã áp đảo đối thủ cả trận. Các học trò của HLV Mai Đức Chung dễ dàng có được 3 bàn thắng trong hiệp 1, qua đó tạo tiền đề cho ban huấn luyện thử nghiệm một số vị trí trong hiệp 2. Công bằng mà nói, tuyển nữ Việt Nam dù hoàn thành mục tiêu nhưng phần nào để lại nỗi lo về khả năng tận dụng cơ hội và ghi bàn. Trong hiệp 1, nếu Hải Yến hay Mỹ Anh tinh tế hơn thì tuyển nữ Việt Nam đã có được hơn 3 bàn. Đặc biệt trong hiệp đấu thứ hai, tuyển nữ Việt Nam đã có ít nhất 5 cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng Huỳnh Như, Thanh Nhã hay Vạn Sự không thể tận dụng. Thủ quân Huỳnh Như, người đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Lank FC tại giải VĐQG Bồ Đào Nha dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng chưa để lại dấu ấn, tiền đạo này cũng có một vài cơ hội nhưng cô không thể tận dụng.

“Chúng tôi có thể chơi tốt hơn nữa. Bản thân tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng trong các buổi tập sắp tới để cải thiện”, tiền đạo Hải Yến thừa nhận sau trận. Tượng tự, HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng các học trò đã không làm tốt trong khâu ghi bàn, đó là điều mà các cầu thủ sẽ cần cải thiện vì hai đối thủ sắp tới là Myanmar và Philippines mạnh hơn rất nhiều.

Thật ra, khâu tận dụng cơ hội và ghi bàn đã là vấn đề của tuyển nữ Việt Nam trong 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 hồi đầu tháng 4, cũng như các trận đấu giao hữu trong chuyên tập huấn tại Nhật Bản. Sẽ là không tốt chút nào, nếu như các chân sút Việt Nam tiếp tục phung phí các cơ hội khi đối đầu với Myanmar và Philippines. Để hạn chế tối đa điều này, các tuyển thủ, đặc biệt là những cầu thủ trên hàng tấn công cần phải cố gắng tận dụng, chắt chiu và quyết đoán hơn trong các cơ hội.

Chắc chắn HLV Mai Đức Chung và các cộng sự sẽ giúp các cầu thủ cải thiện điều đó, trước mắt là trong trận đấu với tuyển nữ Myanmar vào chiều mai 6.5. 

 NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc