Tuyển Futsal Việt Nam hội quân, chuẩn bị sang Nam Mỹ tập huấn

VHO- Hôm nay 8.5, đội tuyển Futsal nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Giustozzi Diego Raul sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM để bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng ở Nam Mỹ, hướng tới Vòng loại giải Futsal châu Á 2024.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul sẽ đóng quân tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal Q.8 (TP.HCM). Ngày 31.5, đội sẽ rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ và bắt đầu chuyến tập huấn tại Nam Mỹ với điểm đến đầu tiên là Paraguay. 

Tuyển Futsal Việt Nam hội quân, chuẩn bị sang Nam Mỹ tập huấn - Anh 1

Chuyến tập huấn Nam Mỹ sắp tới rất bổ ích với tuyển Futsal Việt Nam

Trong thời gian tập huấn tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với đội tuyển Futsal Paraguay (ngày 4, 6 và 8.6) trước khi di chuyển tới điểm tập huấn thứ hai là Argentina. Tại đây, thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu rất chất lượng với đội tuyển Futsal của nước chủ nhà, lần lượt vào các ngày 10, 12 và 14.6.

Paraguay hiện đang xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng Futsal thế giới, trong khi Argentina xếp hạng tư và từng đăng quang ngôi vô địch thế giới năm 2016. Việc thi đấu cọ xát với những đối thủ có đẳng cấp cao như vậy rõ ràng sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho các cầu thủ tuyển Futsal Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc đầu tư có trọng điểm, đảm bảo giúp tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại giải Futsal châu Á 2024, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Tuyển Futsal Việt Nam hội quân, chuẩn bị sang Nam Mỹ tập huấn - Anh 2

Danh sách đội tập trung

Trước đó, kết thúc đợt hội quân đầu tiên hồi tháng 2 vừa qua, kết hợp với theo dõi phong độ của các cầu thủ trong quá trình thi đấu tại lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2023, HLV Giustozzi Diego Raul đã quyết định lực chọn ra những nhân tố tiêu biểu nhất cho đợt hội quân lần này. Theo đó, nhà cầm quân người Argentina giữ lại 16 cầu thủ trong tổng số 23 cầu thủ được triệu tập ở đợt trước, đồng thời trao cơ hội cho 3 gương mặt mới.

Đó là sự trở lại của thủ thành Nguyễn Hoàng Anh (Sahako) và 2 tân binh lần đầu tiên góp mặt là thủ thành Nguyễn Hữu Phúc (Sanvinest Khánh Hòa) và Ala Trần Nhật Trung (Sahako). Đáng chú ý, trong số 16 cầu thủ được giữ lại qua đợt rèn quân đợt 1, có 3 cầu thủ trẻ lọt vào tầm ngắm của HLV Giustozzi Diego Raul, gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo (Sahako), Fixo Đinh Công Viên (Sahako) và pivo Nguyễn Văn Tuấn (Thái Sơn Bắc).

VĨNH HẢI; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc