Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32

VHO Trong ngày thi đấu chính thức thứ bảy (12.5) tại SEA Games 32, các VĐV Việt Nam đã thi đấu thành công khi mang thêm 13 HCV để giúp đoàn thể thao nước nhà tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Cụ thể, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 13 HCV từ các môn Wushu (5), lặn (4), điền kinh và Taekwondo (2).

Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32 - Anh 1

Wushu giành 5 HCV trong ngày 12.5

Thi đấu ấn tượng nhất trong ngày hôm nay là các VĐV Wushu. Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, Nông Văn Hữu cùng các đồng đội đã giành 5 HCV. Chính Nông Văn Hữu là người “mở hàng” đầu tiên với tấm HCV Taolu nam đao + nam côn. Sau đó các VĐV Nguyễn Thị Lan (48kg nữ), Bùi Trường Giang (60kg nam), Trương Văn Chưởng (65kg nam), Đinh Văn Bí (70kg nam) lần lượt giành chiến thắng ở chung kết các nội dung đối kháng để mang về thêm 4 HCV. Cùng với tấm HCV của Dương Thuý Vi trong ngày 11.5, Wushu Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 6 HCV, vượt xa chỉ tiêu là giành ít nhất 3 HCV trước ngày lên đường.

Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32 - Anh 2

Nguyễn Thị Oanh đã có kỳ đại hội rất thành công

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam kịp mang về thêm 2 HCV nhờ công của Nguyễn Thị Oanh (10.000m nữ) và Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh (4x400m nữ). Đáng chú ý, tấm HCV 10.000m cũng là tấm HCV thứ tư của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games năm nay.

Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32 - Anh 3

Tuyển lặn giành 4 HCV trong ngày ra quân

Trong khi đó, tuyển lặn Việt Nam cũng có ngày ra quân tại SEA Games 32 rất thàng công khi giành được 4 HCV nhờ công của Nguyễn Thành Lộc (100m tự do nam), Lê Thị Thanh Vân (l100m tự do nữ), Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng (tiếp sức 4x200m nam) và Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (tiếp sức 4x200m nữ).

Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32 - Anh 4

Taekwondo cũng có ngày ra quân thành công

Tương tự, tuyển Taekwondo cũng có ngày ra quân thành công khi giành 2 HCV đồng đội, đó là nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam ba người (Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc và quyền sáng tạo đồng đội (Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa).

Giành thêm 13 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32 - Anh 5

Bảng xếp hạng tính đến 22 giờ hôm nay 12.5

Kết thúc ngày thi đấu 12.5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 13 HCV, cùng với 58 HCV ở những ngày trước đó, chúng ta đang có được 71 HCV, qua đó tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Cụ thể, theo bảng xếp hạng của ban tổ chức tính đến 22 giờ hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 71 HCV, 68 HCB và 78 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan (60 HCV, 43 HCB, 67 HCĐ) tới 11 HCV. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Campuchia đang xếp thứ ba với 57 HCV, 43 HCB, 63 HCĐ.

PHẠM MAI; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc