Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam

VHO- Sáng 13.5, Lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam năm 2023 đã diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2011, do Hiệp hội các Viện Văn hóa châu Âu (EUNIC) và các Đại sứ quán châu Âu ở Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh và chia sẻ những tinh hoa văn học từ châu Âu tới bạn đọc Việt Nam.

Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam - Anh 1

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các đại biểu và đông đảo công chúng yêu văn học

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam cho biết các tác phẩm được trưng bày, giới thiệu tại các buổi tọa đàm, giới thiệu sách, triển lãm… trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu lần này sẽ làm hài lòng khán giả. Đồng thời, sự kiện cũng là nơi để bạn đọc được kết nối với các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và biên tập viên cũng như tham dự các hội thảo hoặc các hoạt động tương tác khác.

Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam - Anh 2

Ông Thierry Vergon phát biểu khai mạc tại buổi Lễ

“Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam năm 2023 cũng bao gồm các cuộc thi thu hút nhiều người tham gia và tất cả các bài dự thi của họ đều có giá trị và cảm hứng. Ngoài ra, những người yêu văn học sẽ sẽ thu được một số kiến thức có ý nghĩa về nhiều nền văn hóa, lối sống, con người châu Âu. Cùng với đó, tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ có thể khám phá thêm về các khía cạnh khác nhau của châu Âu”, ông Thierry Vergon chia sẻ.

Bên cạnh mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa châu Âu, sự kiện còn là nơi để quảng bá văn hóa và văn học 13 nước tham gia. Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto cho biết: “Sắp tới chúng tôi dự định xuất bản một số cuốn sách và ấn phẩm khác để góp phần lan tỏa văn hóa châu Âu tới cộng đồng. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa như thế này”.

Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam - Anh 3

Theo Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa văn hóa châu Âu tới gần hơn với khán giả Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BTC đã tiến hành Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Văn học châu Âu. Cuộc thi thu hút đông đảo độc giả yêu thích văn học châu Âu từ khắp mọi miền tổ quốc tham gia.

Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam - Anh 4

BTC trao giải Cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu tại lễ khai mạc

Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam - Anh 5

Gian hàng của các quốc gia thu hút đông đảo công chúng tới tham quan và trải nghiệm

Ngay sau Lễ khai mạc công chúng đã có dịp tham gia các chuỗi sự kiện giao lưu với tác giả, dịch giả, biên tập viên nhà xuất bản và tham dự các buổi hội thảo hay các hoạt động tương tác khác. Sự kiện Tàu tốc hành European do các sinh viên đến từ Câu lạc bộ Sách và Hành động của Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đưa công chúng khám phá các nền văn hóa châu Âu thông qua những trang sách.

NGUYÊN THÙY

Ý kiến bạn đọc