Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vượt mốc 100 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32

Chủ Nhật 14/05/2023 | 22:30 GMT+7

VHO- Hôm nay 14.5, là ngày thi đấu chính thức thứ chín tại SEA Games 32 và cũng là ngày mà các VĐV Việt Nam thi đấu thành công nhất khi giành được 20 HCV, qua đó giúp đoàn thể thao nước nhà vượt mốc 100 HCV và tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp.

Cụ thể, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 20 HCV từ các môn lặn (5), vật (3), Aerobic (2), Judo (2), đấu kiếm (2), Taekwondo, đua thuyền truyền thống, cờ tướng, võ gậy, cử tạ và bóng bàn.

Môn lặn giành 5 HCV trong ngày 14.5. Ảnh: Quý Lượng

Thi đấu ấn tượng nhất trong ngày hôm nay là các VĐV lặn với 5 HCV. Những tấm HCV này được mang về nhờ công của Nguyễn Trần San San (800 m vòi hơi chân vịt nữ, phá kỷ lục SEA Games), Nguyễn Thị Thảo (50 m vòi hơi chân vịt), Vũ Đặng Nhật Nam (400 m chân vịt đôi nam), Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (tiếp sức hỗn hợp 200 m vòi hơi chân vịt) và Nguyễn Trọng Dũng (800 m vòi hơi chân vịt).

Vật có ngày ra quân thành công. Ảnh: Quyết Thắng

Vật Việt Nam cũng có ngày ra quân thành công khi giành 3 HCV, lần lượt nhờ công của Bùi Tiến Hải (60 kg nam), Nguyễn Công Mạnh (72 kg nam) và Nguyễn Đình Huy (55 kg nam). Tương tự, Judo cũng giành 2 HCV trong ngày ra quân của Nguyễn Hoàng Thành (55 kg nam), Chu Đức Đạt (60 kg nam).

Đấu kiếm cũng giành 2 HCV nhờ công của Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Trương Trần Nhật Minh (đồng đội kiếm 3 cạnh môn đấu kiếm), Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (đồng đội đồng đội kiếm chém nữ). Aerobic cũng có ngày thi đấu thành công khi giành cả 2 HCV ở 2 nội dung chung kết, lần lượt nhờ công của Trần Ngọc Yến Vi, Lê Hoàng Phong (đôi nam nữ), Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (nhóm 5 người). Kết thúc SEA Games 32, Aerobic Việt Nam giành 5/5 nội dung tham dự.

Cờ tướng giành HCV thứ hai tại SEA Games năm nay. Ảnh: Đào Tùng

Trong khi đó, Trần Minh Trí mang về 1 HCV hạng 67 kg nam môn cử tạ;  Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ môn bóng bàn; Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân giành HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn nam môn cờ tướng; Lý Hồng Phúc giành HCV hạng cân 74 kg nam môn Taekwondo, Bùi Đình Quyết giành HCV hạng cân 65 kg cho môn võ gậy; Bùi Thị Yến, Trần Thành Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương giành HCV nội dung hỗn hợp nam nữ môn đua thuyền truyền thống.

Bảng xếp hạng tính đến 22 giờ hôm nay 14.5

Kết thúc ngày thi đấu 14.5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 20 HCV. Theo bảng xếp hạng của ban tổ chức tính đến 22 giờ hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 107 HCV, 90 HCB và 94 HCĐ, xếp vị trí số 1 và bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan (90 HCV, 67 HCB, 88 HCĐ) tới 17 HCV. Trong khi đó, Indonesia đã vượt qua đoàn chủ nhà Campuchia (65 HCV, 61 HCB, 103 HCĐ) đang xếp thứ ba với 67 HCV, 61 HCB, 80 HCĐ.

PHẠM MAI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top