Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII: 75 năm khắc ghi lời Bác

Thứ Hai 15/05/2023 | 11:52 GMT+7

VHO- Sau 3 ngày thi diễn sôi nổi với sự tham dự của 22 đoàn nghệ thuật đến từ các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, với hơn 800 diễn viên và 117 tiết mục, tối qua 14.5, tại TP Vinh (Nghệ An), Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, dư âm của Hội diễn vẫn còn đọng lại nhiều lưu luyến trong lòng khán giả, diễn viên và quần chúng tham gia với nhiều cung bậc cảm xúc đẹp.

 BTC tặng hoa chúc mừng các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan

 Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (NTQC) Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV là một trong các hoạt động văn hóa, chính trị trọng tâm của Bộ Công an, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023); kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (1868 - 2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023). Liên hoan diễn ra từ ngày 11-14.5; tối 13.5, các tiết mục xuất sắc đã được công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Phố đi bộ thành Vinh, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng BTC cho biết: “Liên hoan là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ, là dịp để các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, mở rộng văn hóa giữa các vùng, miền. Đặc biệt, đây là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ cấp cơ sở, để văn hóa CAND hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc và thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đến với Liên hoan, các đoàn nghệ thuật đã cống hiến những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, gây được ấn tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng. Hình tượng Bác Hồ được tái hiện trong tác phẩm dự thi của Đoàn NTQC Công an tỉnh Nghệ An, tạo ấn tượng đặc biệt và gây xúc động lớn đối với đông đảo khán giả. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Lời dặn trước lúc Người đi xa và mong mỏi được một lần vào thăm đồng bào miền Nam là phân cảnh xúc động, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, nhất là trong bối cảnh tại Nghệ An đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với chủ đề Công an Gia Lai - Vang mãi khúc hát đại ngàn, Đoàn NTQC Công an tỉnh Gia Lai gây được ấn tượng mạnh qua các tiết mục dự thi mang đậm âm hưởng và bản sắc Tây Nguyên hùng vĩ. Với màn biên đạo múa uyển chuyển, sinh động, tiết tấu âm nhạc, hình ảnh hấp dẫn, tiết mục múa Hồi sinh khiến người xem xúc động khi tái hiện lại cuộc giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong trụ bê tông. Tiết mục được lấy ý tưởng từ vụ cứu nạn diễn ra vào ngày 20.3 của cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 giờ khẩn trương, đơn vị đã cứu nạn thành công cháu Puih Phong (7 tuổi, trú tại làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị mắc kẹt trong một trụ điện rỗng ruột bỏ hoang sâu khoảng 2m khi chơi đùa cùng bạn bè tại khu vực làng Klá 1, xã Ia Dêr.

Tại Liên hoan, công chúng được thưởng thức lại những ca khúc đi cùng năm tháng như Tiến bước dưới quân kỳ, Bác Hồ một tình yêu bao la, Anh công an về bản, Bình yên những nẻo đường, Khát vọng xanh, Áo mới Cà Mau… được xử lý hiện đại, thể hiện mới mẻ qua giọng ca của các nghệ sĩ - chiến sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Về chất lượng nghệ thuật, theo nhận xét đánh giá của thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó trưởng BTC cho biết: Liên hoan đã có sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ trước, bởi các Đoàn NTQC tham gia đều có sự chuẩn bị công phu, kết cấu chặt chẽ về nội dung, chủ đề xuyên suốt, rõ ràng. Nhiều tác phẩm được các đội thi đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt người xem, bình luận sôi nổi, tích cực. Điều này không chỉ cho thấy dấu ấn nổi bật, sự lan tỏa mạnh mẽ của Liên hoan mà còn khẳng định tính hiệu quả của hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CAND và vai trò của biểu diễn nghệ thuật trong đời sống xã hội. Từ đó, khắc họa, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an vững mạnh về chính trị tư tưởng, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân vào thành công của Liên hoan, tại buổi bế mạc, BTC đã trao giải cho cho đoàn nghệ thuật và cá nhân có tiết mục biểu diễn xuất sắc. 

 PHẠM NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top