Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tạm biệt đất nước chùa Tháp xinh đẹp

Thứ Tư 17/05/2023 | 09:23 GMT+7

VHO-Trong những ngày nắng nóng rực lửa này, bên cạnh sự sôi động trên các sàn đấu, sân vận động, tại sân Morodok Techo, Phnom Penh (Campuchia), các nghệ sĩ và chiến sĩ nước bạn cũng miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho lễ bế mạc Đại hội sẽ diễn ra vào tối nay 17.5.

       Mọi thông tin về Lễ bế mạc được giữ kín, nhưng theo nước chủ nhà sẽ ấn tượng không kém lễ khai mạc

Dù nội dung lễ bế mạc vẫn được giữ kín nhưng nước chủ nhà cho biết, lễ bế mạc hứa hẹn sẽ đáng nhớ và ấn tượng không kém lễ khai mạc. Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ chủ trì lễ bế mạc SEA Games 32 với sự tham dự của nhiều quan khách quốc tế. Dự kiến nước chủ nhà sẽ tổ chức chương trình lễ bế mạc ấn tượng với chương trình nghệ thuật độc đáo và khác biệt. Qua đó, giới thiệu những nét văn hóa, truyền thống của đất nước, con người Campuchia, cùng khát vọng xây dựng cộng đồng ASEAN hoà bình, ổn định thịnh vượng. Lễ bế mạc hứa hẹn là một lời chào đầy lưu luyến của nước chủ nhà, mang đến sự hài lòng, ấn tượng với các vị khách trong giờ phút chia tay Đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần thứ 32 này. Chương trình lễ bế mạc dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 2.000 diễn viên, hứa hẹn một màn trình diễn mang đến nhiều cảm xúc xen lẫn niềm vui và tự hào về một kỳ SEA Games ấn tượng và thành công tại Campuchia.

Tờ Khmer Times đưa tin, để đảm bảo cho sự thành công của buổi lễ, Ban tổ chức nước chủ nhà đã ban hành quy định tham dự lễ bế mạc SEA Games 32 năm 2023. Theo đó ban tổ chức yêu cầu các vị khách dự lễ bế mạc cần tôn trọng giờ giấc, kỷ cương, trật tự và tính trang nghiêm trong buổi lễ. Các vị khách đến sân phải kèm theo vé và sơ đồ chỗ ngồi đã chuẩn bị, khán giả sẽ được sử dụng nước tinh khiết dưới 500ml, đồ ăn nhẹ và pin hoặc điện thoại (Power Bank) có dung lượng dưới 10.000 mAh; trẻ em dưới 10 tuổi không được phép tham dự sự kiện. Người tham gia lễ bế mạc, không được mang ba lô, túi xách; vũ khí sắc nhọn, chất nổ hoặc các thiết bị khác có thể gây rủi ro trong buổi lễ; không gây ồn ào hoặc đi ra khỏi chỗ; ngồi trong khi lãnh đạo đang phát biểu. Số lượng người tham dự lễ bế mạc cũng sẽ bị hạn chế để đảm bảo cho buổi lễ diễn ra trật tự, trong sự kiểm soát của lực lượng an ninh.

SEA Games 32 là sự kiện thể thao quy mô khu vực do Campuchia lần đầu tiên đăng cai tổ chức, thu hút hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao đến từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste tham dự, tham gia tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung. Với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình”, SEA Games 32 đã thực sự mang đến sự hài lòng cho hầu hết các vị khách trong lần đầu đất nước chùa Tháp đăng cai SEA Games.  

Campuchia cũng coi SEA Games 32 là cơ hội để đất nước này thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội. Trong đó nhân SEA Games 32, hàng ngàn du khách sẽ đến với đất nước xinh đẹp này và thưởng thức những nét văn hoá độc đáo cũng như sự đa dạng, tinh tế về văn hoá ẩm thực, các điểm đến nổi tiếng. Ngoài việc bỏ ra khoản kinh phí lớn để chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức, Campuchia cũng miễn phí toàn bộ kinh phí cho các Đoàn tham dự Đại hội. Làng VĐV SEA Games 32 luôn có sự phục vụ của đông đảo tình nguyện viên và nhân viên phục vụ, nhà ăn phục vụ đến 22h hằng ngày, với nhiều món ăn đa dạng.

Điểm đáng chú ý là người dân ở Phnom Penh nhìn chung có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, nên các vị khách quốc tế đều có thể được trợ giúp kịp thời và không gặp nhiều khó khăn khi đến đây. Mức chi phí của các dịch vụ du lịch tại đây cũng khá dễ chịu. Mỗi cuốc xe tuk tuk của bạn đến các điểm thăm quan nổi tiếng nằm trong khu trung tâm của thành phố chỉ có giá khoảng vài chục nghìn tiền Việt Nam, nên bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 200.000 đồng là có thể ngao du khắp thành phố.

Chính vì thế Campuchia cũng hy vọng các dịch vụ phục vụ du lịch do người dân thực hiện sẽ thu hút du khách và cuộc sống của nhiều người dân sẽ được cải thiện nhờ SEA Games 32. Với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình”, SEA Games 32 đã thực sự mang tới một bầu không khí hoà bình, hữu nghị và thể thao chính là chất xúc tác ngọt ngào cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực đã được tổ chức thành công trên đất nước chùa Tháp

                                                        THU SÂM (từ Campuchia)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top