Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASEAN Para Games 12

Thứ Tư 17/05/2023 | 18:27 GMT+7

VHO- Chiều nay 17.5 tại Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao TP.HCM, Tổng cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, Hiệp hội Paralympic Việt Nam long trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12, diễn ra tại Campuchia từ ngày 3 đến 9.6.

Đến tham dự buổi Lễ xuất quân có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch HIệp hội Paralympic Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân

ASEAN Para Games là sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á dành cho người khuyết tật. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội tại Campuchia gồm 164 thành viên, trong đó có 16 cán bộ đoàn, 21 HLV và 127 VĐV (có 2 VĐV dẫn đường) tham gia tranh tài ở 8 môn trên tổng số 13 môn thi đấu của Đại hội, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo và Boccia.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện và có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên, vượt qua chính mình để làm chủ cuộc sống, đồng thời phát huy khả năng để tham gia đóng góp cho cộng đồng và xã hội, trong đó có lĩnh vực thể thao. Nhờ đó, phong trào thể thao người khuyết tật có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước động viên cổ vũ, tập hợp người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao, giúp người khuyết tật tự tin hoà nhập cộng đồng và đóng góp tài năng sức lực, trí tuệ để nâng cao thành tích thể thao trên đấu trường quốc tế.

Tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế, chúng ta đã được chứng kiến những tấm gương sáng về nghị lực và ý chí phi thường của các VĐV khuyết tật Việt Nam, họ đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rèn luyện, vượt qua những khiếm khuyết, trở ngại của bản thân để giành thành tích xuất sắc, góp phần mang lại vinh quang và niềm tự hào cho đất nước”.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao cờ cho trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games lần này với nhiều mục tiêu: Phấn đấu giành được thành tích tốt nhất trong Đại hội, giao lưu học hỏi, nâng cao thành tích, vượt qua chính mình; truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam vì hoà bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường, có ý chí vươn lên mãnh liệt. Thứ trưởng cũng cho rằng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như niềm vinh dự, tự hào đang được tổ quốc giao phó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Đại hội.

Cũng tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng để đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho tổ quốc; gương mẫu, đoàn kết trong sinh hoạt và thi đấu, tôn trọng phong tục, tập quán và tuyệt đối tuân thủ pháp luật của nước chủ nhà cũng như các quy định của Đại hội; chân thành, hữu nghị khi giao lưu với các đoàn thể thao và nhân dân Campuchia. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam là một sứ giả thiện chí để quảng bá về truyền thống văn hoá tốt đẹp, hình ảnh hoà bình, thân thiện của đất nước Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh báo cáo về sự chuẩn bị của đoàn

Cũng tại Lễ xuất quân, Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 - Nguyễn Hồng Minh cho hay: “Tiếp nối những thành công của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại các kỳ Đại hội trước và những thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam chuẩn bị bước vào chinh phục đấu trường thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật - Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12. Đây là sự kiện thể thao quốc tế mang đậm tính nhân văn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN, đây cũng là đấu trường rất quyết liệt, quy tụ nhiều VĐV khuyết tật hàng đầu trong khu vực và sẽ là cơ hội lớn để các VĐV người khuyết tật Việt Nam được thể hiện ý chí, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin vươn lên vượt qua chính mình, đồng thời giúp họ khẳng định khát vọng chiến thắng, hòa nhập và cống hiến”.

VĐV Lê Văn Công tuyên thệ tại Lễ xuất quân

Thay mặt Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, VĐV cử tạ Lê Văn Công xin hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với ý chí thi đấu hết mình, với tinh thần thể thao cao thượng để đạt thành tích cao nhất tại Đại hội.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại ASEAN Para Games 12

Tại ASEAN Para Games 11 năm 2022, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ 3 chung cuộc khi sở hữu 65 HCV, 62 HCB  và 56 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu ban đầu của đoàn là phấn đấu giành từ 35 đến 40 HCV, nằm trong tốp 5 nước dẫn đầu khu vực.

Tin, ảnh: HOÀNG LÊ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top