Đoàn Thể thao Việt Nam về nước sau thành công tại SEA Games 32

VHO- Tối 18.5, những thành viên cuối cùng của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại một kỳ đại hội thành công.

Trước đó vào ngày 16.5, SEA Games 32 đã khép lại các cuộc thi đấu cuối cùng. Đến tối 17.5, lễ bế mạc diễn ra ấn tượng, đó cũng là lời chào của nước chủ nhà Camuchia.

Đoàn Thể thao Việt Nam về nước sau thành công tại SEA Games 32 - Anh 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn (phải) có mặt tại sân bay để đón đoàn

Với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp tại SEA Games 32. Xếp thứ hai là Thái Lan (108 HCV, 96 HCB, 108 HCĐ), xếp thứ ba là Indonesia với 87 HCV, 80 HCB, 109 HCĐ. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Campuchia cũng đã có một kỳ đại hội thành công khi xếp thứ tư với 81 HCV, 74 HCB và 127 HCĐ.

Với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng vượt xa chỉ tiêu đề ra là giành từ 90 đến 120 HCV và lọt vào top 3 toàn đoàn trước ngày lên đường. Đây là thành tích lịch sử của Đoàn Thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên giành vị trí nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức ở quốc gia khác. Trước đó, Việt Nam cũng đã 2 lần giành vị trí nhất toàn đoàn khi SEA Games 2003 và SEA Games 2022 tổ chức trên sân nhà.

Đoàn Thể thao Việt Nam về nước sau thành công tại SEA Games 32 - Anh 2

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công

Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu SEA Games 32 và vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường sang Campuchia, đó là nỗ lực chung của toàn thể VĐV, HLV, chuyên gia và các tất cả các thành viên. Thành công về số lượng, chất lượng của các tấm huy chương tại SEA Games năm nay đã cho thấy thể thao Việt Nan có lực lượng tương đối dày và toàn diện ở các nhóm môn Olympic, Asian Games và SEA Games.

PHẠM MAI; ảnh: VÂN SA

Ý kiến bạn đọc