Trưng bày “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong môi trường thực tại ảo 3 chiều

VHO - Hôm nay 20.5, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Phòng trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Trưng bày “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong môi trường thực tại ảo 3 chiều - Anh 1

Đại biểu thực hiện nghi thức mở băng khánh thành phòng trưng bày

Bằng cách ứng dụng công nghệ, “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại ĐH Quốc gia TP.HCM được xây dựng độc đáo, sáng tạo trên 3 nền tảng: Ứng dụng triển lãm 3D trên nền tảng web; Thể hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong môi trường thực tại ảo 3 chiều với kính thực tại ảo để tham quan (3D Virtual Reality); và Ứng dụng tương tác tự nhiên trong không gian tham quan (sử dụng camera độ sâu), mang lại hiệu ứng sinh động, tạo cảm giác thú vị, hấp dẫn người dùng khi tham quan, trải nghiệm.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, để có được kết quả này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thư viện Trung tâm và các thư viện bạn cũng như nhóm phụ trách công nghệ Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã làm việc gần một năm, thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau. Đây là sự kết hợp mang phong cách đặc thù của ĐH Quốc gia TP.HCM và cũng là sản phẩm ĐH Quốc gia TP.HCM kính dâng lên Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác. Khánh thành Phòng trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” là giai đoạn 1. Giai đoạn 2, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xây dựng quảng trường mà điểm nhấn của quảng trường này là tượng Bác. Đây sẽ là nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng không chỉ của thầy trò ĐH Quốc gia TP.HCM mà còn của người dân sống trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương.

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Phương, Giám đốc Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia TP.HCM, phòng trưng bày “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” được xây dựng với 5 chủ đề gắn với cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên, nhân sĩ trí thức và sự nghiệp trồng người; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam; và ĐH Quốc gia TP.HCM học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tham quan triển lãm, qua các ứng dụng công nghệ, đại biểu đã vừa xem tranh, vừa thưởng thức những ca khúc viết về Bác và có thể đọc trực tuyến các nội dung toàn văn tài liệu, đề tài nghiên cứu, sách, phim tư liệu… viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang “Cơ sở dữ liệu Tư liệu Hồ Chí Minh”.

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc