Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Trưng bày di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận tại Cà Mau

Thứ Bảy 20/05/2023 | 17:00 GMT+7

VHO - Ngày 20.5 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Cà Mau, Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai mạc trưng bày di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận.

Cắt băng khai mạc Trưng bày di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận

Theo ông Lê Xuân Lợi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm thuộc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận, dân tộc Chăm thuộc nhóm ngữ hệ Mã Lai – Đa Đảo (một nhánh của hệ ngôn ngữ Nam Đảo), sinh sống lâu đời ở miền Trung Việt Nam. Hiện nay, người Chăm sinh sống ở các tỉnh, thành như: Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định... Trong đó, Ninh Thuận là vùng đất tập trung sinh sống của đồng bào Chăm với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, biểu hiện trên nhiều bình diện văn hóa phong phú, từ kiến trúc, điêu khắc, mĩ thuật đến ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn giáo, nghi lễ, hội hè, văn chương, nghệ thuật…

“Cuộc trưng bày lần này, chúng tôi giới thiệu một cách khái quát về đời sống văn hóa của tộc người Chăm Ninh Thuận, gồm 2 mảng chính đó là văn hóa vật chất (các nghề thủ công truyền thống của người Chăm như dệt, gốm…) và văn hóa tinh thần (âm nhạc, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo, nghi lễ, hội hè…), với các danh mục hình ảnh và hiện vật gồm 25 hình ảnh tiêu biểu về lễ hội, tín ngưỡng, sản phẩm nghề truyền thống, trang phục, nhạc cụ… cùng 68 hiện vật liên quan đến nghề thủ công, đồ dùng trong sinh hoạt đời thường và nghi lễ…”, ông Lê Xuân Lợi cho biết thêm.

Trưng bày giới thiệu đến người dân, du khách nơi tận cùng thiêng liêng của Tổ quốc những di sản văn hóa, nghệ thuật độc đáo của người Chăm nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung

Ninh Thuận là một trong những địa phương có nhiều di sản văn hóa Chăm tiêu biểu đã được các cấp có thẩm quyền công nhận, như di tích kiến trúc nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia tháp Pô Klong Garai và di tích tháp Hoà Lai; bảo vật quốc gia Bia Hòa Lai và Phù điêu tượng vua Pô Rômê; di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tháp Pô Rômê;  di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc, Nghi lễ đầu năm của làng Chăm Bỉnh Nghĩa. Đặc biệt, ngày  29.11.2022, UNESCO đã ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Trong thời gian vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu nét văn hoá độc đáo của người Chăm Ninh Thuận như trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận - Quảng Nam” tại Ninh Thuận; trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm Ninh Thuận” từ ngày 26.4-10.5.2023 tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng… 

Cuộc trưng bày lần này tại Đất Mũi Cà Mau tiếp tục giới thiệu đến người dân, du khách nơi tận cùng thiêng liêng của Tổ quốc những di sản văn hóa, nghệ thuật độc đáo của người Chăm nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác trưng bày, tạo sự kết nối vùng di sản, làm phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30.6, để du khách có dịp tham quan và nghiên cứu về di sản văn hoá Chăm Ninh Thuận.

HÙNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top