Hơn 80 nhà dân tốc mái do giông lốc

VHO- Ngày 24.5, các lực lượng của UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Hơn 80 nhà dân tốc mái do giông lốc - Anh 1

Trận giông lốc ở huyện miền núi A Lưới đã khiến 81 nhà dân bị tốc mái

Tin từ UBND huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra trận giông lốc gây thiệt hại về nhà ở của hàng chục hộ dân, một người bị sét đánh bị thương.

Cụ thể, vào khoảng chiều tối ngày 23.5, tại xã Lâm Đớt và một số vùng lân cận đã xảy ra mưa giông kèm sấm sét và gió mạnh. Đã có 81 nhà dân đã bị tốc mái, trong đó 7 nhà tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngoài ra, trận giông lốc cũng khiến một bé gái 11 tuổi tại thôn Pa rít - Ka vin bị thương do sét đánh. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện A Lưới và sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong ngày 24.5, chính quyền cơ sở đã huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan nhanh chóng giúp người dân sửa chữa nhà cửa, lợp và gia cố mái nhà.

Hơn 80 nhà dân tốc mái do giông lốc - Anh 2

Nhà dân ở xã Lâm Đớt, huyện A Lưới bị tốc mái sau trận giông lốc chiều ngày 23.5

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có công văn gửi các cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện/thị xã/TP.Huế về việc tăng cường cảnh báo phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước, giông lốc, sét, lũ quét.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, những ngày tới, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hiện tượng mưa giông lốc, sét, sạt lở, lũ quét tại các sông, suối tiếp tục diễn ra. Ban Chỉ huy Phòng chống tiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn do ảnh hưởng của thiên tai đến cộng đồng nhân dân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc